48 giờ 'chạy đua' xuyên đêm giải cứu 11 người bị cô lập trên đèo Khánh Lê

(PLO)- Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã chạy đua với thời gian giải cứu 11 người bị cô lập trên đèo Khánh Lê.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều tối 18-11, sau hơn 48 giờ đối mặt với đói, lạnh và cô lập trên đèo Khánh Lê, 11 người dân cùng 6 phương tiện cuối cùng đã được lực lượng chức năng Lâm Đồng tiếp cận, đưa về nơi an toàn.

deo-khanh-le (3).jpg
Các lực lượng vừa mở đường vừa đi vào khu vực giải cứu.

Đây là một chiến dịch giải cứu thần tốc, không ngừng nghỉ của Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng và các lực lượng liên quan.

Sự cố sạt lở kinh hoàng xảy ra vào đêm 16-11 tại đèo Khánh Lê (QL27C nối Lâm Đồng – Khánh Hoà), đã cướp đi sinh mạng 6 người và khiến 19 người bị thương còn gây ra kẹt nhiều phương tiện trên ngọn đèo này.

Ngoài 9 người dân đã được CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng sơ tán trước đó an toàn về trụ sở Công an xã Lạc Dương, cơ quan chức năng Lâm Đồng phát hiện thêm nhiều nạn nhân khác bị mắc kẹt giữa các điểm sạt lở.

đèo Khánh Lê
Địa hình trên đèo Khánh Lê bị sạt lở vô cùng nguy hiểm.

Thời điểm nhận thông tin, CSGT được biết có hai xe tải đang kẹt không thể di chuyển khỏi đèo Khánh Lê. Ngay lập tức, lực lượng đã gần như không nghỉ ngơi, huy động phương tiện máy móc, vượt qua vô vàn hiểm trở, đất đá ngổn ngang để tiếp cận khu vực sạt lở nơi 2 xe tải mắc kẹt.

deo-khanh-le (4).jpg
Phát thức ăn và nước uống cho những người đã bị mắc kẹt hơn 48h.

Khoảng 16 giờ 35 phút chiều nay, đội cứu hộ đã tiếp cận được hiện trường ở đoạn Km 43 (thuộc tỉnh Khánh Hòa) và bất ngờ phát hiện thêm một nhóm người và xe bị cô lập hoàn toàn giữa đèo.

Tại vị trí bị cô lập ở Km 49+500, lực lượng chức năng xác định có tổng cộng 11 người bị mắc kẹt. Họ là tài xế và phụ xe trên 5 xe tải (thuộc nhà xe Thanh Thủy, Nhật Nguyên và các xe tải tuyến Đà Lạt – Nha Trang) cùng 1 xe ô tô con.

Những người này đã bị kẹt lại trên đèo từ đêm 16-11, trải qua hơn 2 ngày đêm đói, lạnh và khát, hoàn toàn bị cô lập do đất đá sạt lở chặn kín cả hai đầu.

deo-khanh-le (1).png
Nước chảy như thác trên đỉnh đèo.

Trước tình hình khẩn cấp, ưu tiên hàng đầu của các đơn vị chức năng là tiếp tế lương thực và nước uống ngay khi vừa tiếp cận được tài xế và người dân.

Lãnh đạo Phòng CSGT cho biết, nhờ sự tiếp tế kịp thời, sức khỏe của toàn bộ 11 người bị kẹt trên đèo hiện đã ổn định. Công tác dọn dẹp hiện trường đang được triển khai khẩn trương để đưa toàn bộ người và phương tiện quay trở lại Đà Lạt ngay trong đêm nay, thoát khỏi vùng nguy hiểm.

deo-khanh-le (1).jpg
Tiếp cận thành công nhóm người cùng phương tiện kẹt trên đèo.

Tuy nhiên, công tác di dời vẫn phải tiến hành hết sức thận trọng. Các điểm sạt lở tại Km 49+500 trên đèo Khánh Lê vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của lực lượng cứu hộ và người bị nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.