40 người chết và mất tích do lũ, các tỉnh xin hỗ trợ khẩn cấp

(PLO)- Đã có 28 người chết và 12 người mất tích. Các địa phương bị thiệt hại nặng nề đang xin hỗ trợ khẩn cấp.

Sáng ngày 13-10, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp ứng phó với Bão số 7 trên biển Đông và công tác khắc phục mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.

Ông Vũ Xuân Thành  – Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo.

Nhiều tỉnh miền Trung đang tiếp tục chìm trong nước lũ dâng cao. Ảnh: NDO

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đến 4 giờ sáng ngày 14-10, vị trí tâm bão số 7 trên khu vực phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển tỉnh Nghệ An khoảng 320km, sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12

Theo đại diện của Bộ đội biên phòng, (tính đến 16h00 ngày 12-10), đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 52.100 p.tiện/229.805 LĐ. Hoạt động khu vực từ 15,5 đến 20 độ Vĩ Bắc; từ 111 đến 118,5 độ Kinh Đông  (bao gồm quần đảo Hoàng Sa): 86 tàu/678 người; Hoạt động khu vực khác: 5.156 tàu/24.452 người; Neo đậu tại các bến: 46.858 tàu/204.675 người.

Đại diện Bộ Ngoại giao cho hay là đã có công điện gửi Trung Quốc và Philippin đề nghị hỗ trợ công tác tàu thuyền vào tránh trú bão

Theo báo cáo tổng hợp của Văn phòng thường trực BCĐ TW về Phòng chống thiên tai thì thiệt hại do mưa lũ tính đến 22h ngày 12-10 như sau:

Người chết: 28 người (22 người do bị lũ cuốn; 03 thuyền viên trên biển, 03 người bị điện giật do dọn dẹp sau lũ), tăng 10 người: Quảng Bình 02 (tăng 01), Quảng Trị 08 (tăng 02), Thừa Thiên Huế 05 (tăng 02), Quảng Nam 06 (tăng 03), Đà Nẵng 01, Quảng Ngãi 01, Gia Lai 01, ĐăkLăk 01, Lâm Đồng 01, Kon Tum 02 (tăng 02).

Người mất tích: 12 người (08 người do lũ cuốn; 04 thuyền viên trên biển)

Có 415 nhà bị sập đổ, hư hỏng, 131.077 nhà bị ngập; có 137 điểm Quốc lộ bị sạt lở; 244 điểm trường bị ngập...

Kết luận cuộc họp, Ông Vũ Xuân Thành nhấn mạnh: Trước diến biến bão số 7 có khả năng mạnh lên, các tỉnh bắc bộ không chủ quan cần thực hiện nghiêm các nội dung:

Thực hiện khẩn trương công tác kiểm đếm, kêu gọi tàu neo đậu tàu thuyền về nơi tránh trú bão, lưu ý khu nuôi trồng thủy sản các biện pháp gia cố đảm bảo an toàn, không để người dân trên lồng bè khi bão đổ bộ,

Chằng chống nhà cửa, cây to, di dời dân nhà yếu, khu vực xung yếu, ven biển có nguy cơ cao

Lưu ý cần rà soát công trình đang thi công dở dang, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, các công trình đang sự cố, có tích nước, vận hành được không phải đánh giá Đề nghị Tổng cục Thủy lợi, Bộ Công thương, tập đoàn EVN đánh giá để xử lý kịp thời, có người thường trực vận hành khi có các tình huống

Đề phòng lũ quét sạt lở các tỉnh miền núi phía bắc, di dời người dân khỏi vùng có nguy cơ cao

Đối với các tỉnh miền Trung ảnh hưởng mưa lũ cần tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện Thủ tướng, khắc phục hỗ trợ thiệt hại, cung cấp nhu yếu phẩm, thuốc men, không để người dân thiếu đói….

Đề nghị các Bộ Lao động Thương binh xã hội, Tài chính, Công thương theo chức năng nhiệm vụ chủ động báo cáo Thủ tướng hướng dẫn các địa phương các thủ tục nhận hỗ trợ

Về hỗ trợ giống đề nghị Cục Trồng trọt phối hợp địa phương rà soát, xin hỗ trợ phù hợp nhu cầu thực tế của mình.

Các tỉnh xin hỗ trợ khẩn cấp

Hiện nay nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp của các tỉnh miền Trung lớn, cụ thể, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đã có báo cáo, tờ trình đề xuất về nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp hàng dự trữ quốc gia

Gạo:

Quảng Bình: 3.000 tấn gạo; Quảng Trị 1.500 tấn; Thừa Thiên Huế 1.000 tấn; Quảng Nam 1.000 tấn.

Lương khô:

Quảng Trị: 1,5 tấn; Thừa Thiên - Huế: 2,0 tấn; Quảng Nam: 2,0 tấn.

Mỳ tôm:

Thừa Thiên Huế: 10.000 thùng; Quảng Nam: 10.000 thùng.

Các địa phương cũng xin hỗ trợ khẩn cấp các các loại thuốc, hóa chất khử trùng và vật tư, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.