4 trưởng ngành nào trong danh sách lựa chọn chất vấn tại Kỳ họp thứ 8?

(PLO)- Tại kỳ họp thứ 8, các đại biểu Quốc hội sẽ lựa chọn 3 trong 4 lĩnh vực dự kiến chất vấn, trong số đó có vấn đề về vai trò của báo chí cách mạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-10, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho biết đã nhận được phiếu xin ý kiến về dự kiến nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8. Trong đó, các ĐB được đề nghị lựa chọn, cho ý kiến 3 trong số 4 nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 8

Nhóm vấn đề 1 thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư gồm: Công tác đảm bảo nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương sau thiên tai.

Việc phân cấp, phân quyền, quy trình, thủ tục hành chính trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của QH về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển một số tỉnh, TP.

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; cơ chế, chính sách thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Trách nhiệm trả lời chính: Bộ trưởng Bộ KH&ĐT. Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công thương, NN&PTNT, GTVT, Xây dựng, TN&MT, VH-TT&DL; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

4 trưởng ngành nào trong danh sách lựa chọn chất vấn tại Kỳ họp thứ 8?
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng là một trong bốn "tư lệnh ngành" được xin ý kiến để chất vấn tại kỳ họp thứ 8, QH khóa XV. Ảnh: QH

Nhóm vấn đề 2 (lĩnh vực y tế) gồm việc huy động, bố trí lực lượng y tế, bảo đảm thuốc men, vật tư y tế cung cấp cho người dân và công tác phòng, chống dịch bệnh sau thiên tai. Việc cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.

Thực trạng quản lý các mặt hàng thực phẩm chức năng, dược mỹ phẩm và giải pháp xử lý các vi phạm. Công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường.

Trách nhiệm trả lời chính: Bộ trưởng Bộ Y tế. Phó thủ tướng Lê Thành Long, Bộ trưởng các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, Công thương, GD&ĐT, Công an, Quốc phòng cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Nhóm vấn đề ba thuộc lĩnh vực ngân hàng gồm có việc điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới nhiều biến động. Công tác quản lý nhà nước về thị trường vàng, thị trường ngoại hối.

Công tác hỗ trợ vay vốn và miễn, giảm lãi suất cho người dân, doanh nghiệp để phục hồi sản xuất, kinh doanh sau thiên tai.

Trách nhiệm trả lời chính: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, Công thương, NN&PTNT cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Nhóm vấn đề 4 thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, nội dung dự kiến là giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của ngành báo chí trong giai đoạn bùng nổ về truyền thông trên mạng xã hội hiện nay, đặc biệt là vai trò của báo chí cách mạng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Việc quản lý hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng.

Việc đầu tư, phát triển và nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trách nhiệm trả lời chính: Bộ trưởng Bộ TT&TT. Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, VH-TT&DL, KH&CN, Công an; Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Theo chương trình dự kiến, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ tám sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12-11.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.