4 phường ở TP.HCM ký quy chế phối hợp giữ an ninh trật tự

(PLO)- 4 phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Hạnh Thông, An Nhơn (TP.HCM) ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng địa bàn an toàn, ổn định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 22-10, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa phối hợp với Đảng ủy các phường Hạnh Thông, An Nhơn, Tân Sơn Nhất (TP.HCM) tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp về đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh.

phuong-tan-son-hoa-7.JPG 4 phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Hạnh Thông, An Nhơn cùng 'bắt tay' giữ an ninh trật tự
4 phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Hạnh Thông, An Nhơn ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: BP

Theo quy chế, các đơn vị sẽ tăng cường phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để phát sinh “khoảng trống” trong quản lý địa bàn giáp ranh. Từ đó chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, không để hình thành tụ điểm tội phạm, tệ nạn xã hội.

Quy chế cũng nhấn mạnh yêu cầu thắt chặt tình đoàn kết và hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng công an bốn phường, góp phần giữ vững ổn định an ninh – trật tự, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế – xã hội bền vững của từng địa phương.

phuong-tan-son-hoa-4.JPG
Bí thư Đảng uỷ các phường An Nhơn, Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Hạnh Thông (từ trái sang phải) tham dự hội nghị. Ảnh: BP

Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Hạnh Thông, An Nhơn cũng cùng trao đổi kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, nhấn mạnh sau 4 tháng TP.HCM vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đây là thời điểm phù hợp để các đơn vị đánh giá hiệu quả lãnh đạo, điều hành và phục vụ nhân dân.

Theo bà Ngọc, hội nghị càng có ý nghĩa đặc biệt khi sáng cùng ngày, Thành ủy TP.HCM vừa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại hội nghị, Đảng uỷ 4 phường đã trao đổi thêm một số nội dung trọng tâm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, dân vận trong hệ thống chính trị.

Cùng với đó, các phường cũng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ; trao đổi kinh nghiệm chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ tới.

phuong-tan-son-hoa-14.JPG
Bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BP

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc đề nghị thời gian tới các phường tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, định kỳ, cùng nhau trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn để nâng cao hiệu quả công tác.

Các địa phương cũng sẽ tăng cường phối hợp liên thông giữa công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi số, cải cách hành chính và phục vụ người dân.

Bà bày tỏ tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau, các địa phương sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, đưa công tác xây dựng Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.