4 ngày thực hiện Chỉ thị 18, Công an TP.HCM kiểm soát 547.000 xe, phạt 588 người

(PLO)- Qua 4 ngày thực hiện Chỉ thị 18, Công an TP.HCM đã kiểm tra khoảng 547.000 phương tiện với 233.196 lượt người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-10, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19, Thượng tá Trần Thanh Giang, Phó trưởng phòng tham mưu (PV01) Công an TP.HCM, cho biết qua 4 ngày thực hiện Chỉ thị 18, Công an TP đã kiểm tra khoảng 547.000 phương tiện với 233.196 lượt người.

Qua đó, lập biên bản xử lý 588 trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch với hơn 1,2 tỉ đồng.

cong-an-tp-hop-bao

Thượng tá Trần Thanh Giang, Phó trưởng phòng tham mưu (PV01) Công an TP.HCM trả lời tại họp báo. Ảnh: TÁ LÂM

Trong đó có 120 trường hợp lưu thông trên đường chưa đảm bảo các điều kiện ra đường của Chỉ thị 18 như chưa tiêm vaccine mũi 1 đủ ngày.

Việc này được kiểm tra thông qua các tổ tuần tra đột xuất, 12 chốt kiểm soát cấp TP ở cửa ngõ và 39 chốt quận, huyện giáp ranh với các tỉnh.

Thượng tá Giang cũng thông tin, việc lập các tổ tuần tra công khai của Công an TP đã dừng ngẫu nhiên các phương tiện trên đường, để kiểm tra việc phòng chống dịch.

Cụ thể, Chỉ thị 18 đã quy định rõ khi tham gia giao thông thì người dân phải có mã QR khai báo di chuyển của app VNEID và mã QR có lịch sử tiêm chủng. Nếu không có mã QR thì phải xuất trình giấy chứng nhận F0 khỏi bệnh 180 ngày hoặc giấy tiêm vaccine mũi 1 ít nhất 14 ngày; đồng thời có giấy tờ chứng minh đúng tên tuổi.

Đáng chú ý, Thượng tá Giang khẳng định trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng có thể xử phạt các vi phạm phòng chống dịch tại Điều 12, Điều 14, Nghị định 117/2020 quy định xử phạt trong lĩnh vực y tế.

Thượng tá Giang phân tích đối với nhóm hành vi không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như không đeo khẩu trang, không đảm bảo giãn cách sẽ bị phạt từ 1-3 triệu đồng. Còn khoản 2, điều 14 cũng quy định việc không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch của các cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt từ 5-10 triệu, đối với cá nhân.

Về việc hỗ trợ người dân đi qua TP.HCM về các tỉnh miền Tây và miền Đông, Công an TP đã hỗ trợ khoảng 10.000 lượt người vào ngày 1-10 và khoảng 24.000 lượt người vào ngày 2 và ngày 3-10.

Cũng trong hai ngày 2 và ngày 3-10, Công an TP ghi nhận có hơn 8.000 người dân TP.HCM, còn lại khoảng là người dân các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An... di chuyển qua TP.HCM để về quê.

Thượng tá Trần Thanh Giang khẳng định, công an ở các cửa ngõ TP hỗ trợ dẫn đường cho người dân về quê, đảm bảo người dân di chuyển thành đoàn, không xé lẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.