4 ngày nữa dịch không giảm, Đà Nẵng phong toả toàn TP 7 ngày, ai ở đâu ở yên đó

(PLO)- Bốn ngày nữa nếu dịch COVID-19 không giảm, Đà Nẵng sẽ áp dụng giãn cách xã hội mạnh mẽ trong bảy ngày, xét nghiệm toàn TP.

Thông tin vừa được Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nêu ra tại kỳ họp thứ hai HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc sáng 12-8.

Ông Quảng cho hay, từ ngày 10-7 đến 11-8, TP ghi nhận 1.473 ca mắc COVID-19 với 13 người tử vong. Hiện toàn TP đang điều trị 1.069 ca bệnh, trong đó có 43 ca nặng, nguy cơ tử vong.

“Vì vậy phải xác định chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, quan trọng nhất trong thời điểm hiện nay. TP không để người dân nào thiếu ăn, không để mất khả năng kiểm soát dịch bệnh” – ông Quảng nói.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Quảng nhấn mạnh: công tác phòng chống dịch hiện nay phải mạnh mẽ, nghiêm ngặt, quyết liệt hơn nữa. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong”. Những khó khăn, thách thức hiện nay đang là phép thử rất lớn đối với năng lực điều hành, lãnh đạo của TP.

Ông Quảng thông tin, lãnh đạo TP đã họp và quyết định phải xây dựng phương án nếu 4 ngày nữa dịch không giảm, phải áp dụng triệt để hơn nữa nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó.

Người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà. Nếu các cơ sở, công xưởng, nhà máy, công trường muốn hoạt động thì phải đảm bảo điều kiện để người lao động ở lại tại chỗ, không di chuyển nơi khác trong vòng 7 ngày để tiến hành xét nghiệm toàn TP.

“Đây là phương án TP không mong muốn và hy vọng không phải áp dụng, nhưng phải chấp nhận hy sinh nhiều lợi ích để thực hiện. Khi áp dụng có nhiều khó khăn, thách thức trong cung cấp, đảm bảo thực phẩm cho toàn TP. TP đã có phương án về việc này” – ông Quảng cho hay.

Ông Quảng kêu gọi nhân dân TP yên tâm, nếu có áp dụng biện pháp quyết liệt hơn thì TP vẫn đảm bảo điều kiện cung ứng thực phẩm thiết yếu cho người dân. Người dân không nên đi mua thực phẩm ồ ạt.

“Một số người dân sáng nay nghe được thông tin này nên lo lắng và đang đến các siêu thị, tập trung đông người dẫn đến nguy cơ lây nhiễm. Đề nghị người dân tuân thủ nghiêm biện pháp phòng dịch, TP sẽ đảm bảo nhu yếu phẩm thiết yếu” – ông Quảng đề nghị.

Cũng theo ông Quảng, TP đã nỗ lực bằng nhiều cách nhằm đưa bằng được vắc xin về. Tuy nhiên hiện nay trên thế giới vắc xin đang khan hiếm, các nhà cung cấp chỉ đàm phán thông qua Chính phủ.

TP đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận vắc xin từ nước ngoài nên phải dựa vào nguồn cấp phát từ Bộ Y tế. Đến nay, Đà Nẵng đã được cấp gần 200.000 liều vắc xin, ở trong nhóm địa phương có nguồn vắc xin lớn.

TP cũng đã được cam kết từ cấp trên rằng sẽ được cung cấp đủ 1,5 triệu liều vắc xin. Tuy nhiên việc này hoàn toàn dựa vào nguồn cung ứng từ nước ngoài.

“Rất mong cử tri nhân dân TP chia sẻ những khó khăn khách quan về nguồn vắc xin hiện nay. Tôi kêu gọi nhân dân TP tiếp tục tuân thủ, đồng hành, ủng hộ và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chủ trương, biện pháp của TP trong phòng chống dịch” – ông Quảng kêu gọi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.