4 ngày nghỉ Tết, 80 người chết vì TNGT

(PLO)- Theo C67, TNGT có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và số người chết từ ngày mùng 1 và mùng 2 Tết.
 

Ngày 29-1, Cục CSGT (C67, Bộ Công an) cho biết trong bốn ngày nghỉ Tết (từ 26-1 đến 29-1), cả nước đã xảy ra 132 vụ TNGT, làm chết 80 người, 128 người bị thương.

TNGT chủ yếu xảy ra trên đường bộ với 128 vụ, làm 77 người chết, 126 người bị thương. Đường sắt xảy ra 4 vụ, làm 3 người chết, 2 người bị thương; đường thủy nội địa không xảy ra vụ TNGT nào.

Theo C67, TNGT có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và số người chết từ ngày mùng 1 và mùng 2 Tết. Việc người dân uống nhiều rượu bia là một nguyên nhân khiến tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trong những ngày Tết có chiều hướng tăng.

Nhận định về tình hình này, C67 cho rằng một phần nguyên nhân là do tâm lý ngày xuân, người tham gia giao thông đã “dễ dãi” cho mình sự tùy tiện vi phạm luật giao thông và nghĩ rằng CSGT không phạt trong những ngày Tết.

Theo Cục CSGT, TNGT có chiều hướng tăng do người dân còn sử dụng rượu, bia khi lái xe trong ngày Tết

Ngoài ra, ý thức về việc “uống có trách nhiệm” vẫn chưa được nâng lên, nhiều người vẫn điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia. Đặc biệt, một số thanh niên cũng lấy ngày Tết là thời điểm “xả hơi” để tụ tập khuya, tham gia giao thông không an toàn, không đội mũ bảo hiểm.

Trong đó, điển hình là vụ TNGT xảy ra vào rạng sáng ngày 29-1, tại ngã tư Hai Bà Trưng - Ngô Quyền (Hà Nội) giữa một xe mô tô chở ba thanh niên không đội mũ bảo hiểm với xe ô tô, khiến cả ba đều bị thương tích nặng.

C67 khuyến cáo người dân cần có ý thức chấp hành pháp luật tốt hơn trong những ngày Tết còn lại, không điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu, bia.

Liên quan đến vấn đề này, Ủy ban ATGT Quốc gia cũng đã có kiến nghị lực lượng công an các tỉnh, TP cần tiếp tục huy động tối đa lực lượng CSGT phối hợp với các lực lượng công an khác (cảnh sát trật tự, công an xã...) đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự ATGT; chú trọng xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm,…

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, riêng tại Hà Nội, tình trạng người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy ý thức kém, không đội mũ bảo hiểm, kẹp ba, kẹp bốn, lạng lách đánh võng, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không chấp hành pháp luật trật tự ATGT diễn ra nhiều.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.