4 ngày kẹt trong lòng đất, 12 công nhân được bảo vệ thế nào?

(PLO) – Ngày thứ tư 12 công nhân bị cô lập trong hầm thủy điện, ngoài công tác cứu hộ, nhiệm vụ chăm sóc thể chất, động viên tinh thần các nạn nhân là rất quan trọng.

Sau 4 ngày bị cô lập, sức khỏe các công nhân bị mắc kẹt trong đường hầm không tránh khỏi bị suy giảm. Tuy nhiên, đến sáng nay (19-12), Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết khi các công binh liên lạc qua đường ống, các nạn nhân trả lời rất rõ ràng, rành mạch. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy sức khỏe của các nạn nhân vẫn tốt.

12 công nhân cho biết hiện tình trạng họ vẫn ổn định, mực nước ngầm đã rút và có ánh sáng từ đèn led nên tinh thần các anh em phấn chấn hơn.

Ông Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn Bộ Quốc phòng, Phó chánh văn phòng UB TKCHCN  trả lời báo chí về tiến độ cứu hộ

Trước đó, nhằm đảm bảo sức khỏe cho nhóm công nhân, ngay khi có thể, đơn vị cứu hộ đã chuyển cháo dinh dưỡng và sữa vào bên trong lòng hầm.

Nhóm chuyên viên y tế đến từ bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cũng đã vận chuyển chất dinh dưỡng đặc biệt để tiếp tế. Trong ngày hôm qua (18-12), chất dinh dưỡng đặc biệt này đã được đưa vào trong hầm. Đây là loại chất lỏng, được chuyển vào theo cách chuyển sữa và cháo trước đó. Công việc này được duy trì liên tục trong những ngày qua đã giúp đảm bảo sức khỏe thể chất cho người bị nạn.

Song song với đó, về mặt tinh thần, ông Nguyễn Văn Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã viết một bức tâm thư, chuyển vào cho 12 nạn nhân.

Nội dung bức thư gồm 3 phần: động viên tinh thần anh em giữ gìn sức khỏe, bình tĩnh chờ đội cứu hộ; thông tin cho các nạn nhân nhóm cứu hộ đang tích cực tìm phương án tốt nhất để sớm đưa họ ra ngoài; và cuối cùng là hỏi thăm anh em có nhu cầu gì với gia đình và lực lượng cứu hộ thì thông tin ra bên ngoài.

 Phương tiện liên lạc hiện tại

Việc cố gắng nhanh chóng chuyển đường điện vào lòng hầm nhằm thắp sáng, giúp các công nhân di chuyển đến vị trí an toàn hơn, giúp đỡ nhau tốt hơn, nỗ lực khoan thêm đường thông để hút nước, bùn cát, đưa oxy vào lòng hầm, tạo buồng không khí dễ chịu hơn đi kèm việc liên tục giữ liên lạc đã giúp tinh thần và thể chất các anh em được đảm bảo.

Đến nay đã là ngày thứ 4 sau sự cố. Điều đáng lo nhất là tâm lý các nạn nhân có thể bị căng thẳng và bất an. Nỗ lực hỗ trợ tối đa điều kiện vật chất, tinh thần cùng với tin mừng sáng nay tiến độ đào hầm thông khá nhanh sẽ là động lực, giúp các nạn nhân chống đỡ được với khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.