4 nạn nhân vụ sập giàn giáo nguy kịch

Ngoài 13 người chết, trong số người bị thương có bốn người nguy kịch do tràn khí màng phổi, chấn thương sọ não.

Hôm nay, danh sách người bị thương sau vụ sập giàn giáo tại khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) tăng thêm một người đang điều tại Bệnh viện Trung ương Huế, nâng tổng số nạn nhân bị thương lên 29. 

Theo Sở Y tế Hà Tĩnh, các nạn nhân nằm điều trị tại 2 bệnh viện huyện Kỳ Anh và Đa khoa tỉnh. Riêng bệnh viện tỉnh điều trị 21 người, đa phần bị đa chấn thương, gãy xương, chấn thương sọ não.

Cá biệt có 4 trường hợp tiên lượng xấu (3 người quê Nghệ An, 1 người ở Hà Tĩnh). Các nạn nhân này bị sốc đa chấn thương, chấn thương ngực, tràn khí màng phổi, gãy xương, tụ máu… Tất cả đang nằm khoa hồi sức tích cực, được các bác sĩ theo dõi sát sao. 

Ngoài ra, một bệnh nhân 46 tuổi ở Hậu Lộc (Thanh Hóa) dự kiến được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị. Nạn nhân này bị chấn thương ngực kín, tràn dịch màng phổi hai bên, gãy xương… 

bt11-8847-1427450735.jpg

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến thăm và động viên nạn nhân vụ sập giàn giáo. Ảnh:Moh.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết sẽ chi viện nhân lực, thuốc men để cứu chữa tối đa cho nạn nhân. Với các bệnh nhân nặng, cần chuyển về Hà Nội điều trị, bệnh viện sẵn sàng cử xe cứu thương, cán bộ theo xe đảm bảo an toàn cho người bệnh trên đường di chuyển. 

Bệnh viện Việt Đức đã cử 5 bác sĩ, trong đó có các chuyên gia sọ não, tiêu hóa, chấn thương và hai điều dưỡng đến Hà Tĩnh. Bệnh viện Bạch Mai cũng đã cử 3 bác sĩ và 2 điều dưỡng lên đường. 

Chiều tối 26/3, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm hỏi và tặng quà động viên các bệnh nhân vụ sập giàn giáo đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Bộ trưởng yêu cầu ngành y tế tập trung cao độ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để chăm sóc phục hồi bệnh nhân.

Khoảng 20h tối 25/3, hàng trăm công nhân đang làm việc tại công trường Formosa thì giàn giáo bất ngờ đổ sập, chôn vùi hàng chục người. Sau 20 tiếng cứu hộ, 13 nạn nhân được xác định thiệt mạng, 29 người bị thương phải cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được cho là do hệ thống phanh thủy lực không đảm bảo.

Theo Phương Trang (VNExpress)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.