4 huyện ‘vùng xanh’ của Bình Dương người dân được phép ra đường

(PLO)- 4 địa phương này sẽ áp dụng nới lỏng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Các dịch vụ thiết yếu được phép hoạt động.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-9, bốn địa phương tại Bình Dương gồm: huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên đã công bố nới lỏng giãn cách xã hội, đưa địa phương trở về trạng thái “bình thường mới”.

Mặc dù nới lỏng, nhưng việc kiểm soát việc đi lại của người dân vẫn được siết chặt.Trong hình một chốt kiểm soát tại huyện Phú Giáo. Ảnh: CACC

Sau hai tháng nỗ lực khống chế dịch bệnh, các địa phương trên đã đạt các tiêu chí trở thành “vùng xanh”. Bắt đầu từ ngày hôm nay (6-9) các địa phương này sẽ nới lỏng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, một số chốt kiểm soát không cần thiết sẽ được tháo dỡ.

Tuy nhiên, các địa phương này vẫn sẽ siết chặt kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là một số “điểm vàng”, “điểm đỏ” nằm trong “vùng xanh”.

Theo đó, từ ngày 6 đến 9-9 người dân tại các địa phương này sẽ lưu thông trong phạm vi địa bàn huyện. Từ ngày 10 đến ngày 15-9, việc lưu thông giữa các huyện sẽ áp dụng phân luồng. 

Khi nới lòng giãn cách người dân tại các “vùng xanh” sẽ được phép ra ngoài khi mua các loại đồ dùng thiết yếu. Chỉ các cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu được phép mở cửa. 

Người dân không được phép tập trung đông người. Tiếp tục dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, các nghi lễ tôn giáo, hoạt đông có tập trung trên 10 người .

Bên cạnh đó, vẫn tiếp tục xét nghiệm trên diện rộng để không bỏ sót F0 ngoài cộng đồng tránh làm lây lan, bùng phát dịch bệnh tại các “vùng xanh”.

Đáng chú ý, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đề xuất phương án được ra đường đối với trường hợp đã tiêm 2 mũi vắc xin (cấp thẻ xanh), tiêm 1 mũi vắc xin (cấp thẻ vàng kèm theo giấy xét nghiệm), trường hợp chưa tiêm không được ra đường.

Theo báo cáo, đến nay, các huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng và Phú Giáo đã được công bố các huyện vùng xanh. Riêng huyện Bắc Tân Uyên đã có 53/54 khu phố, ấp chuyển từ đỏ, vàng lên xanh, còn duy 01 ấp còn "vùng vàng", 10/10 xã, thị trấn là "vùng xanh", 16 điểm đỏ trong các xã "vùng xanh".

Năm địa phương còn lại vẫn tiếp tục duy trì siết chặt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Riêng thị xã vẫn còn 2 "vùng đỏ", 4 "vùng cam", 7 "vùng vàng" và 31 "vùng xanh", địa phương này phấn đấu đến ngày 9-9 sẽ chuyển xanh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.