4 học sinh cấp 2 mua hoá chất trên mạng rồi tự chế pháo nổ

(PLO)- Nhóm 4 học sinh cấp 2 lên mạng mua thuốc và học cách chế pháo nổ rồi đốt vào những ngày cận Tết Dương lịch 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn ngày 3-1, cho biết, Công an huyện Văn Quan vừa phát hiện nhóm 4 học sinh cấp 2 tự chế pháo nổ.

Trước đó, vào chiều ngày 28-12-2023, tổ công tác Đội CSGT-TT Công an huyện Văn Quan phát hiện 4 học sinh cấp 2 của một trường trên địa bàn có hành vi đốt pháo trên Quốc lộ 279 thuộc địa phận thôn Bản Sầm, xã Bình Phúc.

4 học sinh cấp 2 lên mạng mua hoá chất, học cách chế pháo nổ
Nhóm 4 học sinh cấp 2 ở Lạng Sơn lên mạng mua hoá chất, học cách chế pháo nổ. Ảnh CA

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 2 mảnh giấy xác pháo nổ, 2 vỏ pháo chưa nhồi thuốc, 2 quả pháo nổ tự chế cùng 1 chiếc bật lửa.

Quá trình xác minh, điều tra, công an huyện Văn Quan đã vận động các học sinh tự nguyện giao nộp số tang vật vi phạm còn cất giấu ở nhà.

Đó là 12 quả pháo nổ tự chế đã nhồi thuốc, 3 lọ và 2 gói bột bên trong có chứa các chất nghi là thuốc pháo. Khai thác từ các học sinh, được biết, số thuốc chế pháo nổ được đặt mua và tự học cách chế tạo pháo nổ từ mạng xã hội.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo nhà trường và các bậc phụ huynh cần tăng cường công tác quản lý, giáo dục con em để tránh xảy ra những vụ việc tương tự.

Ngoài ra, mọi hành vi vi phạm pháp luật về pháo nổ sẽ được điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo các quy định hiện hành, hành vi tự chế, mua bán pháo nổ là hành vi vi phạm pháp luật.

Người có hành vi tự chế tạo pháo nổ, tàng trữ trái phép pháo, thuốc pháo hoặc nguyên liệu, phụ kiện để sản xuất pháo sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cá nhân và mức phạt gấp đôi với tổ chức.

Ngoài ra, còn phải tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.