37% DN cho rằng thủ tục thuế, hải quan rườm rà

(PL)- “Hiện vẫn còn khoảng 37% DN cho rằng thủ tục thuế và hải quan còn rườm rà, phức tạp và 2,4% cảm thấy khó thực hiện.

Về công tác tiếp nhận, kiểm tra và đăng ký tờ khai, thực tế khảo sát cho thấy 69% DN thực hiện thủ tục hải quan truyền thống mất hơn 30 phút mới nhận được phản hồi về số tờ khai và hướng dẫn làm tiếp thủ tục hải quan. Hình thức hải quan điện tử có 39% DN mất hơn 30 phút mới nhận được phản hồi mở tờ khai trong giờ hành chính”. Đây là báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Hội nghị đối thoại với DN năm 2013 về chính sách thuế, hải quan tổ chức ngày 30-10 tại Hà Nội.

Theo ông Đường Trọng Khang, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Vĩnh Phúc, nhiều chính sách thuế và hải quan đưa ra rất tốt nhưng thủ tục hành chính đang quá rườm rà, phức tạp. Cán bộ thuế thì gây khó khăn cho DN, buộc DN phải nộp quá nhiều giấy tờ cho chi cục thuế huyện, chi cục thuế huyện lại chuyển lên tỉnh và phải chờ quá lâu mới làm xong. Chia sẻ tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cũng cho biết tính đến hết tháng 9, có đến 66% DN kinh doanh không có lãi trong tổng số khoảng 450.000 DN đang hoạt động.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.