350 tấn mía của 10 hộ dân bị cháy

(PLO)- UBND TP Kon Tum đề nghị nhà máy mía đường thu mua 350 tấn mía cháy như giá mía tươi để hỗ trợ 10 hộ dân bị thiệt hại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-3, UBND TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cho biết đã làm việc Công ty Cổ phần Đường Kon Tum, đề nghị xem xét thu mua 350 tấn mía cháy như giá mía tươi để hỗ trợ thiệt hại cho 10 hộ dân tại ba xã Đoàn Kết, Ngok Bay, Vinh Quang (TP Kon Tum).

Đối lửa bất cẩn khiến mía cháy ở Kon Tum
Một hộ dân bất cẩn khiến mía của 10 hộ dân ở TP Kon Tum bị cháy rụi. Ảnh: CH

Theo đó, đề nghị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum chủ trì, phối hợp với UBND các xã Đoàn Kết, Ngok Bay, Vinh Quang và Phòng Kinh tế TP khẩn trương điều chỉnh một phần kế hoạch chặt mía, huy động phương tiện vận chuyển, nhân lực của các địa phương khác để hỗ trợ cho người dân có diện tích mía bị cháy.

UBND xã Ngok Bay tổ chức làm việc với hộ dân Y Men (ngụ thôn Kon Hngo Klah, xã Ngok Bay) về việc bất cẩn để xảy ra vụ cháy. Tổ chức họp kiểm điểm nhắc nhở và có phương án xử lý vi phạm phù hợp quy định; tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

Sáng 7-3, trao đổi với PLO, bà Trần Thị Thanh Thúy, Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết, cho biết chính quyền địa phương đã phối hợp với nhà máy mía, hỗ trợ thu gom xong diện tích mía cháy cho người dân.

Đối với trường hợp hộ dân bất cẩn gây cháy mía, chính quyền đã làm việc, nhắc nhở và tuyên truyền để tránh các sự việc tương tự xảy ra.

"Mía được công ty thu mua như giá mía tươi nên các hộ dân bị thiệt hại không ý kiến gì. Ban đầu, hộ dân bất cẩn gây cháy tỏ ra lo sợ bị trách nhiệm, địa phương cũng đã làm việc và vận động hộ dân này gặp gỡ, xin lỗi các hộ dân có mía cháy" - bà Thúy nói.

Mía cháy do bất cẩn
UBND TP Kon Tum đề nghị Công ty cổ phần Đường Kon Tum thu mua mía cháy, hỗ trợ 10 hộ dân bị thiệt hại. Ảnh: CH

Trước đó, khoảng 12 giờ 30, ngày 4-3, tại vùng đồi thôn 7, xã Đoàn Kết bất ngờ xảy ra vụ cháy lớn, thiêu rụi diện tích gần 6 ha mía của 10 hộ dân thuộc ba Đoàn Kết, Ngok Bay và Vinh Quang (TP Kon Tum). Trong đó, xã Đoàn Kết có hộ với diện tích 1,63 ha, xã Ngok Bay 6 hộ với diện tích 3,18 ha và xã Vinh Quang có hộ với diện tích 1,02 ha, tổng sản lượng khoảng 350 tấn.

Nguyên nhân được xác định do hộ bà Y Men (ngụ thôn Kon Hngo Klah, xã Ngok Bay) bất cẩn trong việc sử dụng lửa thu dọn rẫy mía vừa thu hoạch xong, khiến đám cháy lây lan sang diện tích mía các hộ dân liền kề.

Đốt cỏ khiến 4,5 ha mía bị cháy

Ngày 7-3, UBND xã Yang Bắc (huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy 4,5 ha mía của ba hộ dân ở làng Kruối Chai. Nguyên nhân cháy nghi do người dân đốt cỏ.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 6-3, khu vực rẫy mía làng Kruối Chai (xã Yang Bắc) bất ngờ xảy ra cháy, thiêu rụi 4,5 ha mía đang chuẩn bị thu hoạch.Đây là diện tích mía của ba hộ dân ở thôn An Quý (xã Phú An, huyện Đắk Pơ).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.