35 cây Lát hoa đầu tiên được trồng mới tại phố Nguyễn Chí Thanh

(PLO)-Sáng nay 1-8, 35 cây Lát hoa đầu tiên (trong số 247 cây) đã được trồng mới, thay vào vị trí của hàng Gỗ mỡ đã chết nhiều tháng nay trên phố Nguyễn Chí Thanh, đoạn từ nút giao với phố Kim Mã tới nút giao với đê La Thành.

Công nhân của Công ty Hà Thành gia cố cây Lát hoa sau khi trồng.

Toàn bộ số cây này đã được hơn 50 công nhân của Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành (Công ty Hà Thành) và Công ty TNHH MTV công viên cây xanh Hà Nội (Công ty cây xanh HN) trồng suốt đêm (từ 23 giờ đêm ngày 31-7 đến 9 giờ sáng ngày 1-8) mới hoàn thiện. Cả hai đơn vị đã phải huy động 3 xe cẩu, 2 xe chở đất, 1 xe téc chở nước để phục vụ trồng cây. Trong đó Công ty Hà Thành là đơn vị chủ đạo trong việc thay thế cây lát hoa trên phố Nguyễn Trí Thanh phụ trách cung cấp cây, thực hiện trồng, chằng chống cây mới trồng. Còn Công ty cây xanh Hà Nội phụ trách đánh chuyển cây cũ, hỗ trợ đào hố trồng cây.

Theo quan sát của PV, 35 cây lát hoa mới trồng đều có kích thước khá lớn cao tầm 6-8 m, đường kính trung bình đoạn thân cây (cao ngang đầu người) khoảng 15 cm, ngọn cây đều ra lá xanh mướt. Toàn bộ số cây này được đánh từ các vườn ươm của Công ty Hà Thành tại Sóc Sơn, Đông Anh… về trong đêm qua. Một nhân viên kỹ thuật của Công ty Hà Thành phụ trách ca trồng cây này cho biết: Số Lát hoa này được công ty nhập ở Thanh Hoá từ đầu năm, được chăm sóc 6 tháng qua tại các vườn ươm của Công ty Hà Thành ở Sóc Sơn, Đông Anh (Hà Nội). “Giá thành mỗi cây Lát hoa có độ trưởng thành tương tự nhập về đến vườn ươm của Công ty Hà Thành (tính đến lúc cây sống) là khoảng 5-7 triệu đồng. Còn giá thanh toán trồng cây tại phố Nguyễn Chí Thanh với TP Hà Nội thì chúng tôi không nắm được”, một số nhân viên của Công ty Hà Thành cho biết.

Hàng Lát hoa mới trồng tại phố Nguyễn Chí Thanh sáng ngày 1-8

Cũng theo quan sát của PV, hố trồng cây được đào khá lớn, dài 1m, rộng 1m, sâu 80 cm. Trước khi trồng hố cây được trải một lớp sơ dừa đã được ủ theo công nghệ làm phân vi sinh. Đất trồng cây cũng được đơn vị trồng chuyên chở từ vườn ươm của mình về. Sau khi trồng hàng cây được chằng chống bằng những khung gỗ lớn. Trong suốt quá trình trồng cây, đều có sự giám sát của đơn vị chuyên môn Viện kiến trúc và cảnh quan Nội thất (trường ĐH Lâm nghiệp) và theo dõi của Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (Sở Xây dựng).

Sáng ngày 1-8 ông Võ Nguyên Phong, Phó giám đốc Sở Xây dựng cũng trực tiếp đến hiện trường để kiểm tra việc trồng mới những cây Lát hoa đầu tiên trên phố Nguyễn Chí Thanh. Được biết, những ngày tiếp theo, hơn 200 cây Lát hoa còn lại sẽ tiếp tục được trồng mới để thay thế hàng Gỗ mỡ còn lại trên đường Nguyễn Chí Thanh đoạn từ nút giao với Đê La Thành đến cầu vượt qua đường Láng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.