33 trường học ở Bình Tân ký cam kết với CSGT không để học sinh vi phạm

(PLO)- Công an quận Bình Tân và 33 trường trên địa bàn ký cam kết việc quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm minh với các trường hợp học sinh sử dụng xe máy vi phạm luật Giao thông đường bộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-4, Cơ quan Thường trực ban an toàn giao thông quận Bình Tân phối hợp với Phòng giáo dục quận, ban giám hiệu 33 trường trên địa bàn tổ chức Lễ ký kết Giao ước đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn.

Video: 33 trường học ở Bình Tân ký cam kết với CSGT không để học sinh vi phạm

Nhiều vụ tai nạn chết người liên quan học sinh

Theo Đội CSGT-TT, Công an quận Bình Tân, trong năm 2023 và quý I-2024, trên địa bàn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, chủ yếu xảy ra trên Quốc lộ 1, nơi tập trung lượng lớn phương tiện.

Công an, nhà trường xử nghiêm học sinh sử dụng xe máy vi phạm
Công an quận Bình Tân ký giao ước với các trường, trung tâm giáo dục trên địa bàn quận về đảm bảo trật tự ATGT cho học sinh. Ảnh: NT

Thượng tá Ngô Thuận Lăng, Phó Trưởng Công an quận Bình Tân cũng cho biết, trong quý I - 2024 và năm 2023, tình hình tai nạn, va chạm cả ba tiêu chí đều được kéo giảm.

“Tuy nhiên, va chạm, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, đã xảy ra 212 vụ tai nạn, va chạm giao thông làm chết 51 người, bị thương 144 người, thiệt hại 240 phương tiện, các tài sản khác”- thượng tá Lăng thông tin.

Trong đó, 6/51 vụ tai nạn chết người có liên quan đến lứa tuổi học sinh, chiếm 11.7%. Chỉ tính riêng trong quý I - 2024 đã xảy ra ba vụ, bằng tổng số vụ trong năm 2023. “Đây là một thực tế đáng báo động” – thượng tá Lăng nhấn mạnh.

cong-an-nha-truong-xu-nghiem-hoc-sinh-su-dung-xe-may-vi-pham-1.jpg
Thượng tá Ngô Thuận Lăng, Phó Trưởng Công an quận Bình Tân và ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo quận Bình Tân ký giao ước. Ảnh: NT

Hậu quả của tai nạn giao thông với xã hội rất lớn, đặc biệt với học sinh sẽ lớn hơn, gây hệ quả lâu dài, tác động đến tâm lý, quá trình phát triển của các em, tác động lớn đến xã hội, gia đình, nhà trường…

Đại diện lãnh đạo Công an quận Bình Tân nêu lại câu nói của Bác Hồ, “vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” và cho biết, buổi ký kết có những nội dung rất lớn, rất sâu.

“Mong muốn ngoài sự cố gắng của lực lượng thực thi pháp luật thì cần có sự chia sẻ, quyết liệt của các thầy cô giáo và cả gia đình để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, cho xã hội” – thượng tá Lăng nói.

Quản chặt, xử nghiêm học sinh vi phạm giao thông

Đại diện Công an quận Bình Tân và 33 trường, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn đã ký kết giao ước.

Trong đó, công an quận Bình Tân sẽ tập trung vào bốn nội dung thực hiện như huy động tối đa lực lượng, phương tiện để phát hiện, nhắc nhở xử lý nghiêm các trường hợp học sinh, phụ huynh sử dụng phương tiện (xe đạp điện, xe đạp, xe máy…) vi phạm ở các tuyến đường quanh trường…

cong-an-nha-truong-xu-nghiem-hoc-sinh-su-dung-xe-may-vi-pham-3.jpg
Thời gian tới, các đội CSGT-TT trên địa bàn TP.HCM sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm giao thông ở các tuyến đường xung quanh trường học (trong ảnh, Đội CSGT-TT, Công an quận Bình Thạnh kiểm tra xử lý vi phạm giao thông liên quan đến học sinh). Ảnh: HH

Công an sẽ tập trung xử lý các hành vi như dừng đỗ không đúng quy định, chạy ngược chiều, học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện…

Công an quận Bình Tân cũng sẽ chỉ đạo Công an các phường tham mưu Ban An toàn giao thông phường thực hiện nội dung như “không giao xe, không điều khiển xe khi chưa đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định”; kiểm tra giấy phép kinh doanh tại các điểm trông, giữ xe xung quanh trường học, tổ chức cho chủ các điểm giữ xe ký cam kết không giữ xe trên 50 phân khối cho học sinh.

Phòng giáo dục và đào tạo quận cũng có nhiệm vụ như đảm bảo 100% các trường tiểu học trở lên trên địa bàn tổ chức cho giáo viên, phụ huynh, học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự ATGT; với trường THCS nhấn mạnh nội dung “không giao xe, không điều khiển xe tham gia giao thông khi chưa đủ điều kiện theo quy định”…

Ban giám hiệu các trường trên địa bàn cũng ký kết giao ước với nội dung như không nhận trông, giữ xe máy cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo quy định trong khuôn viên.

Trường hợp học sinh đủ điều kiện thì phải đăng ký loại phương tiện, biển số, giấy tờ có liên quan cho nhà trường nắm, lập danh sách phối hợp với công an phường kiểm tra, quản lý.

Trường hợp phát hiện hoặc tiếp nhận thông báo về việc học sinh điều khiển xe máy không đúng quy định, vi phạm thì Ban giám hiệu sẽ có trách nhiệm mời phụ huynh lên làm việc, yêu cầu phối hợp quản lý, giáo dục, cam kết để học sinh không tái phạm và lưu lại hồ sơ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.