3.000 m2 rừng thông bị phá hoại, chính quyền không biết

(PLO)- Gần 3.000 m2 rừng thông đặc dụng với hơn 254 cây bị chặt phá trái phép, vận chuyển khỏi địa bàn trong nhiều ngày liền, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết.

Chiều 7-10, ông Lê Viết Ngọc Vinh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Huế, cho biết đơn vị đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Huế làm rõ vụ phá rừng thông đặc dụng do UBND phường An Tây quản lý

Gần 3.000 m2 rừng thông đặc dụng với hơn 254 cây có đường kính từ 20-25 cm ở khu vực khu vực 10, tổ 5, phường An Tây (TP Huế) bị chặt phá trái phép, vận chuyển khỏi địa bàn trong nhiều ngày liền nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết.

254 cây thông bị đốn hạ

254 cây thông bị đốn hạ. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo đó, vào khoảng cuối tháng 8, khi đoàn kiểm tra liên ngành của TP Huế đến khu vực trên để kiểm tra việc sử dụng đất thì phát hiện 254 gốc thông đặc dụng bị chặt phá, trong đó có 170 gốc cây thông có vết cưa còn khá mới.

Ghi nhận của phóng viên, tại đây có hàng trăm gốc thông có đường kính 20-25 cm với vết cưa đã cũ nằm la liệt. Xung quanh, nhiều cành, lá và vỏ thông đã khô. Đặc biệt khu vực rừng thông bị khai thác nằm gần khu vực dân cư thế nhưng quá trình khai thác, vận chuyển chính quyền không hề hay biết.

254 cây thông bị đốn hạ

Mỗi góc có đường kính 20-25 cm. Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Nguyễn Quang Chiến (63 tuổi), sinh sống ở gần khu vực này cho biết: Khoảng gần hai tháng trước, thấy nhiều người đến cưa rồi dùng xe vận chuyển cây thông đi bằng con đường nhỏ nằm sát bên đồi.

“Vì không biết đây là rừng gì với lại khi nhóm người này đến cưa thì tôi có hỏi, nhưng họ nói là người của lâm trường vào khai thác nên chúng tôi cũng không có ý kiến gì" - ông Chiến nói.

Con đường mòn dùng để vận chuyển gỗ thông ra ngoài. Ảnh: NGUYỄN DO

Bà Phạm Thị Phương Mai, Chủ tịch UBND phường An Tây, cho biết đây là diện tích rừng thông nhựa được HTX NN An Tây trước đây trồng vào khoảng 1986 đến 1989 và hiện do phường quản lý.

Theo bà Mai thì diện tích rừng thông 2.809 m2 bị chặt hạ khá lâu trước khi đoàn phát hiện. Nguyên nhân chặt cây có thể do người dân lấy diện tích để trồng keo tràm hoặc xây dựng lăng mộ.

254 cây thông bị đốn hạ

Những vết cưa đã cũ. Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Lê Viết Ngọc Vinh thông tin thêm hiện Hạt Kiểm lâm TP Huế đang cùng các cơ quan chức năng củng cố hồ sơ rồi gửi lên VKSND TP Huế để khởi tố vụ án phá rừng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.