300 thủ tục hành chính có thể thay thế ngay bằng dữ liệu của bộ, ngành

(PLO)- Kết quả rà soát cho thấy có 300 thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ sẵn sàng thay thế ngay bằng dữ liệu của các bộ, ngành thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền TP Hà Nội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-10, Đoàn công tác liên ngành về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) trên phạm vi toàn quốc làm việc với UBND TP Hà Nội về công tác rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC dựa trên dữ liệu.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh thủ tục hành chính Hà Nội.jpg
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: LINH PHẠM

734 thủ tục hành chính có thể thay thế ngay

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Tổ phó Tổ công tác, cho biết Bộ Công an đã chủ động rà soát các TTHC và xác định 15 loại giấy tờ có khả năng đủ điều kiện thay thế bằng dữ liệu điện tử.

Thống kê bước đầu, có 734 TTHC có thành phần hồ sơ có thể thay thế ngay bằng dữ liệu của các Bộ, ngành và nhiều TTHC của các địa phương.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng đề nghị TP Hà Nội từ thực tiễn địa phương chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất, kiến nghị của TP để cùng tháo gỡ với tinh thần “chỉ bàn làm”, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP Hà Nội, cho biết kết quả rà soát đối với 734 TTHC có thành phần hồ sơ sẵn sàng thay thế ngay bằng dữ liệu của các bộ, ngành, xác định TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn TP Hà Nội là 300 TTHC.

Trong đó, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp TP là 228 TTHC và xã, phường là 72 TTHC.

Về kết quả rà soát, đánh giá hiện trạng, mô hình hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu để có thể tái sử dụng khi giải quyết TTHC, đối với các cơ sở dữ liệu có thể khai thác được 15 loại giấy tờ có thể cắt giảm.

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC TP Hà Nội đã thực hiện kết nối, đảm bảo khai thác đối với ba loại giấy tờ gồm CCCD, CMND, hộ khẩu, tương ứng với 5 cơ sở dữ liệu.

Hiện, TP đang triển khai kết nối, khai thác đối với ba loại giấy tờ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tương ứng với 3 cơ sở dữ liệu.

TP chưa được hướng dẫn triển khai kết nối đối với 9 loại giấy tờ còn lại, tương ứng với 9 cơ sở dữ liệu.

Phó Chủ tịch Hà Nội Trương Việt Dũng.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: LINH PHẠM

Cần cập nhật đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống"

Tại buổi làm việc, TP Hà Nội đã nêu một số khó khăn, vướng mắc như phần lớn các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu vẫn được quản lý theo mô hình phân tán, dữ liệu lưu trữ và vận hành tại từng Bộ, ngành hoặc các cơ quan, đơn vị chuyên môn. Việc chia sẻ dữ liệu còn hạn chế và thiếu cơ chế đồng bộ tập trung.

Một số cơ sở dữ liệu quốc gia đã được triển khai và kết nối, chia sẻ với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC TP. Tuy nhiên, nhiều nhóm dữ liệu quan trọng như dữ liệu khai sinh, khai tử… chưa được kết nối, chưa có dữ liệu điện tử đầy đủ, cán bộ tiếp nhận vẫn chưa thể tra cứu được thông tin.

TP Hà Nội kiến nghị Đoàn công tác liên ngành chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan cập nhập 15 loại giấy tờ tại các cơ sở dữ liệu đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” tạo nền tảng cho việc khai thác dữ liệu, cắt giảm thành phần hồ sơ.

toàn cảnh cuộc họp TTHC BTP và HN.jpg
Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: LINH PHẠM

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết TP cam kết thực hiện thí điểm các mô hình, thử nghiệm mới liên quan đến cắt giảm thành phần hồ sơ, thực hiện khai thác đầy đủ dữ liệu nếu được Trung ương tín nhiệm giao, từ đó làm cơ sở để nhân rộng ra các địa phương.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cho biết trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp, Bộ Tư pháp sẽ tổng hợp các ý kiến đề xuất của TP; nghiên cứu, tham mưu các giải pháp báo cáo Chính phủ.

Ngày 23-10, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh ký công văn đề nghị Chánh án TAND Tối cao, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương chỉ đạo rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng báo cáo gửi về Bộ Tư pháp trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, đồng thời gửi qua địa chỉ email: tthc@moi.gov.vn trước 31-10.

Hôm 22-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng ban hành công điện về việc tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, trong đó yêu cầu rà soát các thủ tục hành chính có thể thay thế bằng dữ liệu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.