3 xã, phường đông dân nhất TP.HCM sau khi sắp xếp

(PLO)- Theo đề án của UBND TP.HCM, 3 ĐVHC cấp xã mới đông dân nhất TP.HCM là phường Hiệp Bình với 215.638 người, phường Tăng Nhơn Phú với 208.233 người và xã Bà Điểm với 204.289 người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa trình Chính phủ về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã của năm 2025.

TP.HCM thực hiện sắp xếp 273 ĐVHC cấp xã (210 phường, 58 xã và 5 thị trấn) thành 102 ĐVHC cấp xã (78 phường và 24 xã).

Trong đó, xã đảo Thạnh An không bắt buộc sắp xếp do có vị trí biệt lập theo quy định tại Nghị quyết 76/2025 của UBTVQH.

Về quy mô dân số: có 55 ĐVHC cấp xã mới (40 phường, 15 xã) đạt dưới 100.000 dân; 26 ĐVHC cấp xã mới (22 phường, 4 xã) đạt đủ 100.000 dân đến 150.000 dân; 18 ĐVHC cấp xã mới (14 phường, 4 xã) đạt từ đủ 150.000 dân đến 200.000 dân; 3 ĐVHC cấp xã mới (2 phường, 1 xã) đạt từ đủ 200.000 dân trở lên.

3 xã, phường nào đông dân nhất TP.HCM sau khi sắp xếp?-xa-phong-dong-dan-nhat-tp.hcm.jpg
Một góc TP.HCM từ trên cao. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo đề án của UBND TP.HCM, 3 ĐVHC cấp xã mới đông dân nhất TP.HCM là phường Hiệp Bình với 215.638 người (479,20% so với tiêu chuẩn); phường Tăng Nhơn Phú với 208.233 người (426,74% so với tiêu chuẩn) và xã Bà Điểm với 204.289 người (1.276,81% so với tiêu chuẩn).

Vừa qua, UBND TP.HCM đã tổ chức lấy ý kiến người dân theo quy định. Kết quả lấy ý kiến người dân đạt tỉ lệ đồng thuận cao (cao nhất đạt tỉ lệ 97,82%; thấp nhất đạt 72,97%) và đã được 100% đại biểu tham dự kỳ họp HĐND cấp xã, cấp huyện có liên quan và HĐND TP biểu quyết tán thành.

Theo quy định, UBND TP.HCM gửi Bộ Nội vụ thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt đề án.

Theo đề án của UBND TP.HCM, quận 1 còn 4 phường: Tân Định, Bến Thành, Sài Gòn, Cầu Ông Lãnh. Quận 3 còn 3 phường: Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc. Quận 4 còn 3 phường: Vĩnh Hội, Khánh Hội, Xóm Chiếu. Quận 5 còn 3 phường: Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn. Quận 6 còn 4 phường: Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú, Phú Lâm.

Quận 7 còn 4 phường: Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận. Quận 8 còn 3 phường: Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định.

Quận 10 còn 3 phường: Vườn Lài, Diên Hồng, Hòa Hưng. Quận 11 còn 4 phường: Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng. Quận 12 còn 5 phường: Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông.

Quận Bình Thạnh còn 5 phường: Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới. Quận Bình Tân còn 5 phường: Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, An Lạc, Tân Tạo. Quận Gò Vấp còn 6 phường: Hạnh Thông, Gò Vấp, Thông Tây Hội, An Hội Tây, An Hội Đông, An Nhơn.

Quận Phú Nhuận còn 3 phường: Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Phú Nhuận. Quận Tân Bình còn 6 phường: Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn. Quận Tân Phú còn 5 phường: Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Phú.

TP Thủ Đức còn 12 phường, gồm: Hiệp Bình, Tam Bình, Thủ Đức, Linh Xuân, Long Bình, Tăng Nhơn Phú, Phước Long, Long Phước, Long Trường, An Khánh, Bình Trưng, Cát Lái.

Huyện Bình Chánh còn 7 xã: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng. Huyện Củ Chi còn 7 xã: An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ.

Huyện Cần Giờ còn 4 xã: Bình Khánh, Cần Giờ, An Thới Đông, Thạnh An. Huyện Hóc Môn còn 4 xã: Hóc Môn, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh. Huyện Nhà Bè còn 2 xã: Nhà Bè, Hiệp Phước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.