3 thiếu nữ gọi gần 10.000 cuộc điện thoại quấy rối 113

Thấy gọi không mất phí điện thoại nên liên tục trong 3 tháng, 3 người phụ nữ đã gọi 10.000 cuộc điện thoại quấy rối cảnh sát 113.

Ngày 16/8, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH (PC64) Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã An Điền (huyện Bến Cát) đưa ra giáo dục các đối tượng Võ Thị T. (31 tuổi), Hồ Ngọc D. (25 tuổi) và Nguyễn Thị Thu P. (13 tuổi, tất cả cùng ngụ ấp An Sơn, xã An Điền, huyện Bến Cát) trước dân và công bố quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với ba đối tượng về hành vi gọi điện thoại quấy rối cảnh sát 113.

3 thiếu nữ gọi gần 10.000 cuộc điện thoại quấy rối 113 ảnh 1

3 tháng, 3 người phụ nữ này đã gọi điện chọc phá cảnh sát 113 gần 10.000 cuộc điện thoại 

Cơ quan công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua điều tra ban đầu, hàng ngày từ sáng sớm đến 21h, Võ Thị T., Hồ Ngọc D. và Nguyễn Thị Thu P. gọi khoảng 200 cuộc điện thoại đến đường dây nóng 113 nhưng không báo tin tức gì. Điều đáng nói, các đối tượng này còn cài đặt điện thoại ở chế độ tự gọi lại và chuyển hướng cuộc gọi giữa 3 số mà cả 3 đang dùng.

Như vậy, tính từ tháng đầu tháng 5 đến tháng 7/2013, đã có gần 10.000 cuộc gọi từ 3 người này đến cảnh sát 113.

Sau một thời gian điều tra, bằng các nghiệp vụ, cơ quan điều tra, cơ quan công an đã xác định được Võ Thị T., Hồ Ngọc D. và Nguyễn Thị Thu P. là thủ phạm.

Sau khi được tra hỏi 3 đối tượng khai báo “Họ chỉ gọi... chơi vì thấy không mất cước phí”.

Theo Phạm Nguyễn (VTC News)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.