3 thanh niên cưỡng đoạt tài sản của khách nợ tiền hát karaoke

(PLO)- Người đàn ông khi đi hát karaoke nợ quán số tiền 4,7 triệu đồng nhưng sau đó không trả nên đã bị ba thanh niên cưỡng đoạt tài sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho biết Công an xã này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can BNT (39 tuổi) và TTA (29 tuổi, cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng) về tội cưỡng đoạt tài sản.

cưỡng đoạt tài sản.jpg
Bị can TTA và BNT tại cơ quan Công an xã Đinh Văn Lâm Hà. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Công an xã Đinh Văn Lâm Hà tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của anh NTĐ (37 tuổi, ngụ TP.HCM) về việc anh bị ba thanh niên cưỡng đoạt tài sản.

Cụ thể, chiều 29-7, khi anh Đ đang uống nước tại quán cà phê T68 (thôn Sơn Hà, xã Đinh Văn Lâm Hà) thì có ba thanh niên (chưa rõ lai lịch) bước vào quán. Nhóm này đe dọa và lấy đi toàn bộ tài sản là đồ dùng cá nhân và một ít tiền mặt của anh Đ rồi bỏ đi. Trước khi bỏ đi, những thanh niên này còn dùng tay đánh anh Đ.

Anh Đ xác định được trong ba thanh niên, có một người là quản lý của quán karaoke QS Hana Yuki ở phường Lâm Viên - Đà Lạt, nhưng không nhớ tên.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, chưa đến 24 giờ, Công an xã Đinh Văn Lâm Hà đã xác định được hai trong ba người gây ra vụ việc trên là BNT và TTA.

Bước đầu, T và A thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, khai nhận, trong tháng 5-2025, anh Đ nhiều lần tới quán karaoke QS Hana Yuki để hát và có nợ của quán số tiền 4,7 triệu đồng. Nhưng sau đó, Đ không trả.

Ngày 29-7, khi biết Đ đang có mặt tại quán cà phê T68, BNT đã rủ TTA và NHT xuống gặp để đòi nợ. Tại đây, cả ba thanh niên đã chiếm đoạt một túi xách đựng đồ dùng cá nhân của anh Đ, bên trong có một điện thoại di động trị giá khoảng 14 triệu đồng, sáu chiếc điện thoại đã cũ không còn sử dụng được và 550.000 đồng tiền mặt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.