3 tháng, CSGT TP.HCM phát hiện hơn 45.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

(PLO)- Trong 3 tháng, lực lượng Cảnh sát giao thông TP.HCM đã phát hiện và xử lý 45.557 trường hợp người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, tính từ ngày 20-8 đến nay, lực lượng CSGT toàn TP đã phát hiện, xử lý 45.557 trường hợp người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn và tạm giữ 45.557 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 20.579 trường hợp.

TP.HCM: Hơn 45.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 3 tháng
CSGT đưa ô tô của người vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn về trụ sở để tiếp tục xử lý. Ảnh: CTV

Phòng CSGT Công an TP.HCM cũng thông tin, trong các trường hợp vi phạm nồng độ cồn có 74 trường hợp liên quan đến ô tô, 44.817 trường hợp xe máy và 666 trường hợp liên quan đến các phương tiện khác.

Theo ghi nhận của PV, chỉ trong hai ngày 17 và 19-11, có đến 4 trường hợp tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn. Trong đó có trường hợp tài xế say xỉn, vi phạm nồng độ cồn ở mức 1.131mg/lít khí thở (gần gấp 3 lần mức kịch khung) và gây tai nạn tại TP Thủ Đức, chửi bới lực lượng chức năng.

Theo Ban An toàn giao thông TP.HCM, trong 10 tháng đầu năm 2024, trên toàn địa bàn TP.HCM đã xảy ra 1.234 vụ tai nạn giao thông, làm chết 380 người và bị thương 768 người.

Về tai nạn giao thông và xử lý vi phạm liên quan đến tuổi học sinh từ 6 đến dưới 18 tuổi, trên địa bàn TP đã xảy ra 145 vụ (185 em), làm 19 em chết, 78 em bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.