3 phần lễ và 13 chương trình hoạt động tại Lễ hội Làng Sen toàn quốc 2025

(PLO)- Lễ hội Làng Sen toàn quốc 2025 có ba phần lễ quan trọng và có tới 13 chương trình hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-4, UBND tỉnh Nghệ An họp báo về Lễ hội Làng Sen toàn quốc 2025 và khánh thành tượng đài “Bác Hồ về thăm quê”.

buoi-hop-bao.jpg
Quang cảnh buổi họp báo.

Lễ hội được tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ VH-TT&DL, Bộ Công an, UBND TP.HCM và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc tổ chức nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, thành kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất; tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời là dịp giới thiệu, quảng bá về văn hóa Làng Sen, quê hương Nghệ An tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước...

Le-Hoi-lang-sen-toan-quoc.jpg

Tại buổi họp báo, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho hay Lễ hội Làng Sen toàn quốc 2025 với nhiều hoạt động ý nghĩa, như: “Lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh và diễu hành về quê Bác; Lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ và Đền Chung Sơn; Lễ rước ảnh Bác từ nhà tưởng niệm Bác Hồ tại Khu di tích Kim Liên ra sân vận động Làng Sen”.

Bo-Cong-an.jpg
Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn Cục Công tác chính trị, Bộ Công an thông tin về Giải Marathon “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc” (Bộ Công an và UBND tỉnh Nghệ An đồng chỉ đạo tổ chức).

Thông tin thêm, bà Trần Thị Mỹ Hạnh- Giám đốc Sở VH-TT&DL Nghệ An- cho biết do năm nay là năm chẵn, Lễ hội Làng Sen được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Khai mạc Lễ hội Làng Sen sẽ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ về thăm quê” tại xã quê hương Bác.

Lần đầu tiên ở huyện Nam Đàn sẽ có màn bắn pháo hoa thời lượng 15 phút (do Tập đoàn TH tài trợ) phục vụ người dân, du khách thập phương. Ngoài ra, tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp TP.HCM xây dựng Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Từ Làng Sen đến TP.HCM".

Lễ bế mạc Lễ hội Làng Sen được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh) sẽ được truyền hình trực tiếp trên HTV, NTV.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Lễ hội sẽ diễn ra giải Marathon “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc, với quy mô 3.000 vận động viên tham gia…”.

Le-Hoi-Lang-Sen.jpg
Bà Trần Thị Mỹ Hạnh- Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Nghệ An trả lời các câu hỏi của các nhà báo tại buổi họp báo.

Dịp này, tỉnh Nghệ An cũng khánh thành công trình Thác 9 tầng tại khu mộ Bà Hoàng Thị Loan, huyện Nam Đàn.

Bà Quách Thị Cường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nghệ An, cho biết Lễ hội năm nay sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc như: Hội diễn “Tiếng hát Làng Sen”; Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN”; Triển lãm tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Triển lãm “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”.

Đặc biệt, Tuần phim về Bác Hồ được tổ chức; cùng với đó là sự kiện Giao lưu với các nghệ sỹ điện ảnh, Đoàn làm phim về Bác Hồ; tổ chức Giải vô địch Vật dân tộc quốc gia lần thứ XXIX năm 2025;...

Từ năm 1981, phong trào văn nghệ quần chúng về Bác Hồ, về Tổ quốc, về Đảng đã ra đời với tên gọi Liên hoan tiếng hát Làng Sen.

Đến năm 2002, Liên hoan tiếng hát Làng Sen được tỉnh Nghệ An nâng lên thành Lễ hội Làng Sen với quy mô cấp tỉnh (tổ chức hàng năm) và quy mô toàn quốc (5 năm tổ chức một lần) vào dịp sinh nhật Bác Hồ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.