3 người tử vong khi leo lên thác nước ở Khánh Hòa

(PLO)- Hai chiến sĩ công an nghĩa vụ cùng một cô gái tử vong khi leo lên đỉnh thác nước được xem là cao nhất ở tỉnh Khánh Hòa.

Tối 22-1, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo UBND huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa), cho biết các lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể ba nạn nhân ra khỏi khu vực thác nước Tà Gụ tại xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để phục vụ điều tra vụ việc.

Danh tính ba nạn nhân tử vong đã được xác định, gồm trung sĩ Chử Văn Bình (22 tuổi), hạ sĩ Nguyễn Đức Định (21 tuổi), đều là chiến sĩ công an nghĩa vụ đang công tác tại Đội Cảnh sát PCCC khu vực huyện Cam Lâm (Khánh Hòa); chị Nguyễn Thị Hạnh Phúc (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định).

Thác Tà Gụ- nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh:Internet

Thông tin ban đầu cho biết, lúc 15g cùng ngày, Công an huyện Khánh Sơn nhận tin báo về vụ tai nạn xảy ra tại khu vực thác Tà Gụ. Ngay sau đó, nhiều lực lượng chức năng cùng phương tiện tiến hành tìm cứu các nạn nhân.

Ngoài Công an huyện Khánh Sơn, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cũng tham gia tìm cứu. Tuy nhiên, do thác Tà Gụ rất cao, bên dưới là vực sâu, rộng nên việc cứu nạn rất khó khăn. Sau nhiều tiếng đồng hồ tìm kiếm, các lực lượng cứu hộ đã phát hiện, đưa được thi thể ba nạn nhân lên khỏi vực sâu.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, chiều 22-1 hai chiến sĩ công an nghĩa vụ cùng hai bạn gái leo lên đỉnh thác Tà Gụ chơi thì xảy ra tai nạn.

Được biết, thác Tà Gụ được xem là thác nước cao nhất ở tỉnh Khánh Hòa với chiều cao hơn 40 m. Thác nước này có vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ nhưng khá nguy hiểm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.