3 người mua bán rắn hổ chúa, gấu chó... bị khởi tố

(PLO)- Ba người ở Hà Tĩnh bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan việc mua bán rắn hổ chúa, gấu chó... là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiền, Dương Thị Phương, Đinh Thị Kiều về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

mua bán rắn hổ chúa động vật nguy cấp quý hiếm
Bị can Kiều tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, trưa 25-12-2023, bà Phương (49 tuổi, trú xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đang mang cá thể gấu chó đi bán thì bị lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang. Tang vật thu giữ là cá thể gấu chó nặng 65 kg, thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm.

Truy xét nhanh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Tĩnh bắt giữ Hiền (45 tuổi, trú xã Hương Lâm).

khoi-to-phu-nu-2632.jpg
Phương bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CA

Qua điều tra cho thấy Hiền mua cá thể gấu chó nêu trên ở Lào với giá 60 triệu đồng vận chuyển về Việt Nam dưới hình thức hàng đông lạnh được đựng trong bao tải kín. Sau đó, giao “hàng” cho Phương đi bán thì bị phát hiện, bắt giữ.

Mở rộng điều tra, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Tĩnh đã khám xét khẩn cấp nhà ở của Kiều (46 tuổi, trú xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) phát hiện một cá thể rắn hổ chúa (thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm) và năm cá thể cầy hương, cầy vòi (loài thông thường).

Kiều khai nhận con rắn và cầy hương, cầy vòi mua của một số người dân mang đến bán, chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt giữ.

dong-vat-hoang-da-9922.jpg
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Hiền. Ảnh: CA

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trưng cầu giám định số tang vật nêu trên. Kết luận của Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật (thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) cho thấy đó là loài gấu chó và rắn hổ chúa có tên trong Nhóm IB, Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, ban hành kèm theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.