3 điểm nổi bật của công tác tuyển quân trong lực lượng Công an nhân dân năm 2024

(PLO)- Năm 2024, tỉ lệ công dân có trình độ đại học, cao đẳng và là đảng viên đăng ký tham gia nghĩa quân sự và Công an tăng cao hơn so với các năm trước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thực hiện Quyết định 74/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công an đã phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024 để Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện.

Nhằm làm rõ hơn những điểm mới trong công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm nay, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, đã thông tin tới báo chí về vấn đề này.

Nhiều điểm nổi bật năm 2024

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, đã thành thông lệ, cứ đầu Xuân hàng năm, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ tuyển chọn công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ CAND.

3 điểm nổi bật của công tác tuyển quân trong lực lượng Công an nhân dân năm 2024
Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh CA

Cụ thể, công tác tuyển quân trong lực lượng CAND năm 2024 có một số điểm nổi bật.

Thứ nhất, lực lượng CAND đã ứng dụng hiệu quả các tiện ích của Đề án 06 về ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử để thực hiện công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Công an xã được giao nắm số lượng công dân trong độ tuổi nhập ngũ, nắm hộ, nắm người và thực hiện quy trình “3 gặp, 4 biết” (gặp công dân, gặp gia đình, gặp cơ sở; biết sức khỏe, biết văn hóa, biết lai lịch, biết phẩm chất đạo đức) để động viên công dân tham gia nghĩa vụ CAND, do vậy công tác tuyển quân năm nay rất thuận lợi.

Thứ hai, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương và cơ quan truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về nghĩa vụ tham gia CAND. Do đó, công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự rất phấn khởi, hăng hái đăng ký lên đường nhập ngũ, xác định rõ nghĩa vụ và quyền lợi khi thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Bộ trưởng cũng phân công các Thứ trưởng trực tiếp tới nhiều đơn vị, địa phương chỉ đạo và tham gia lễ giao nhận quân trong những ngày tới.

Thứ ba, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt chế độ chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Trong đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư quy định về xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong CAND và Đề án “Dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CAND xuất ngũ giai đoạn 2023 đến 2030”.

Quan tâm hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho hạ sĩ quan nghĩa vụ sau khi học nghề và khi trở về địa phương.

Người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động công dân bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Nguồn tuyển vượt chỉ tiêu được giao

Cũng theo Trung tướng Tô Ân Xô, đến nay, nguồn tuyển của Công an các đơn vị, địa phương đạt khoảng 103% so với chỉ tiêu được giao.

Năm 2024, tỉ lệ công dân có trình độ đại học, cao đẳng và là đảng viên đăng ký tham gia nghĩa quân sự và Công an tăng cao hơn so với các năm trước (trình độ đại học đạt trên 10% so với tổng chỉ tiêu, cao đẳng đạt 7,4%).

Các thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và là đảng viên hăng hái đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, với tinh thần “Xung kích lên đường bảo vệ Tổ quốc”.

Cũng theo kế hoạch, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND sẽ được huấn luyện theo 1 trong 4 Chương trình khung huấn luyện của Bộ Công an.

Cụ thể, Chương trình khung huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động; Chương trình khung huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND thuộc lực lượng Cảnh vệ; Chương trình khung huấn luyện CAND thuộc lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Chương trình khung huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia lực lượng CAND tại Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công dân sẽ được tiếp cận các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cơ sở, điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND; hiểu được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng CAND; vận dụng được kiến thức nghiệp vụ chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, công dân còn được tham gia các hình thức học tập, sinh hoạt ngoại khóa ngoài giờ hành chính (nằm trong quỹ thời gian huấn luyện ba tháng của chương trình). Có thể kể đến như tìm hiểu pháp luật, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, cách mạng, nhà truyền thống, báo động hành quân dã ngoại, thực hiện các phương án tác chiến nhằm định hình hành động, rèn thói quen và kỹ năng chiến đấu; rèn luyện thể thực, ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật.

Sau khi hoàn thành khoá huấn luyện, chiến sĩ mới sẽ được phân công về các đơn vị Cảnh sát cơ động, Phòng cháy chữa cháy, Trại giam, Cảnh vệ, Công an địa phương để thực hiện các nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định...

“Dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các bậc cha mẹ, cấp ủy chính quyền cơ sở đã tin tưởng giao những người con thân yêu, những công dân trẻ cho lực lượng CAND” - Trung tướng Tô Ân Xô nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.