3 chủ tàu cá bị phạt 2,5 tỉ đồng

(PLO)- 3 chủ tàu cá ở Bến Tre bị phạt vi phạm hành chính 2,5 tỉ đồng vì khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Ngày 15-6, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 800 triệu đồng đối với bà Ngô Thị Ngọc (47 tuổi, ngụ xã Bình Thắng, huyện Bình Đại)- chủ tàu cá BT- 95377 TS do vi phạm khai thác thủy sản tại vùng biển của quốc gia khác mà không có giấy phép hoặc giấy chấp thuận.

Ngoài bị phạt tiền, bà Ngọc còn bị buộc phải chi trả toàn bộ kinh phí đưa ngư dân bị cơ quan có thẩm quyền nước ngoài bắt giữ về nước và các chi phí liên quan khác.

Hiện chính quyền địa phương đang tích cực tuyên truyền ngư dân đánh bắt không xâm phạm vùng biển nước ngoài.  Ảnh: Đông Hà

Theo quyết định, bà Ngọc phải nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền trên bằng tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bến Tre trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. Nếu không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Trước đó, trong chuyến đi biển khoảng đầu năm 2020, tàu cá trên đã xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản trái phép. Sau khi bị phát hiện, toàn bộ ngư dân trên tàu đã bị cơ quan có thẩm quyền nước ngoài bắt giữ.

Ngoài trường hợp trên, từ đầu năm 2020 đến nay, UBND tỉnh Bến Tre đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,7 tỉ đồng đối với 2 chủ tàu cá khác gồm: bà Phạm Thị Gái - chủ tàu cá BT 94999 TS (xã Bình Thới, huyện Bình Đại) và ông Lê Thanh Phong - chủ tàu cá BT 92826 TS (xã An Thủy, huyện Ba Tri) đã vi phạm khai thác thủy sản vùng biển nước ngoài. Ngoài phạt tiền, các chủ tàu và tàu cá này cũng bị xóa số đăng ký, bị thu hồi giấy phép khai thác thủy sản.

Trước đó trong tháng 2-2020, tàu cá BT 94999 TS đã vi phạm khai thác thủy sản vùng biển Indonesia; tàu BT 92826 TS vi phạm khai thác thủy sản vùng biển Thái Lan. Sau khi bị phát hiện, các thuyền trưởng và thuyền viên của 2 tàu này đã bị cơ quan thẩm quyền nước ngoài tạm giữ, 2 tàu cá vi phạm cũng đã bị các nước tịch thu.

4.500 lượt tàu cá vi phạm vùng biển Việt Nam
(PL)- Ngày 24-12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 cho các cơ quan tư pháp, ủy ban kiểm tra, thanh tra, pháp chế, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.