3 cán bộ bỏ 360 triệu tiền túi 'đền' cho 18 ngư dân vì ngâm hồ sơ hỗ trợ

(PLO)-17/18 hộ đã đồng ý với phương án giải quyết của thị trấn Long Hải, nhận tiền hỗ trợ và rút đơn khiếu nại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-8, UBND thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có báo cáo về kết quả vận động các hộ dân khiếu nại liên quan đến thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND, ngày 29/3/2018 của HĐND tỉnh mà Pháp Luật TP.HCM có bài phản ánh ngày 15-7 vừa qua.

Theo đó, ngày 28-7 Thường trực Huyện ủy Long Điền có kết luận, đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng NN&PTNT phối hợp thị trấn Long Hải rà soát từng hồ sơ, triển khai các giải pháp đối thoại, vận động người dân để được chấp thuận không yêu cầu chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết số 05.

Trường hợp các hộ dân không chấp thuận, thị trấn Long Hải khẩn trương nghiên cứu giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm việc người dân khiếu nại việc chi trả hỗ trợ, tránh hình thành “điểm nóng” tại địa phương.

Trên cơ sở này, ngày 19-8 vừa qua, thị trấn Long Hải đã làm việc với với 18 hộ dân khiếu nại.

Sở dĩ còn 18 hộ là do trong số 31 hộ đi khiếu nại ban đầu, qua rà soát của huyện Long Điền, có 18 hộ nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời gian quy định nhưng thị trấn Long Hải chưa tổ chức xác minh, họp xét, chuyển hồ sơ cho huyện thẩm định, phê duyệt, hồ sơ vẫn còn tồn tại thị trấn Long Hải.

17/18 hộ dân đã đồng ý nhận tiền hỗ trợ từ kinh phí do các cá nhân cán bộ thẩm định hồ sơ tại thị trấn Long Hải bỏ ra và đồng ý rút đơn. Ảnh: TK

17/18 hộ dân đã đồng ý nhận tiền hỗ trợ từ kinh phí do các cá nhân cán bộ thẩm định hồ sơ tại thị trấn Long Hải bỏ ra và đồng ý rút đơn. Ảnh: TK

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Vân, Quyền Chủ tịch UBND thị trấn Long Hải báo cáo về tình hình giải quyết khiếu nại và thông báo về hướng giải quyết của chính quyền địa phương.

Theo đó, mỗi hộ sẽ nhận số tiền 20 triệu đồng. Đây là phần kinh phí hỗ trợ khắc phục một phần thiệt hại của hộ dân do chậm giải quyết tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 05.

Nguồn kinh phí do các cá nhân là cán bộ UBND thị trấn Long Hải có trách nhiệm trong việc thụ lý và thẩm định hồ sơ chi trả Nghị quyết 05 bỏ ra, gồm: Ông Hà Thanh (nguyên cán bộ phụ trách lĩnh vực ngư nghiệp, đã chuyển sang phụ trách Văn thư-Lưu trữ); ông Đỗ Minh Vương, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị trấn; ông Phạm Trần Ninh, phó trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Long Điền (nguyên Chủ tịch UBND thị trấn).

Sau khi nghe phân tích và hướng giải quyết của lãnh đạo thị trấn Long Hải, có 17/18 hộ thống nhất nhận tiền và ký biên bản cam kết không tiếp tục khiếu nại hoặc có ý kiến liên quan về các vấn đề chi trả chính sách hỗ trợ Nghị quyết số 05.

Hiện còn lại hộ ông Nguyễn Văn Hiếu (khu phố Hải Vân) chưa đồng ý với hướng giải quyết của chính quyền địa phương. Trong thời gian tới, thị trấn Long Hải tiếp tục vận động hộ ông Hiếu. Đồng thời, thị trấn Long Hải cũng hướng dẫn 17 hộ dân rút đơn khiếu nại đã gửi về UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Thị trấn Long Hải tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiến hành khảo sát nhu cầu vay vốn của các hộ dân để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ được vay vốn để phát triển ngành nghề.

Chiều 26-8, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hoàng (vợ ông Lê Tấn Nhơn, khu phố Hải Vân, thị trấn Long Hải) xác nhận là một trong 17 hộ đã nhận tiền hỗ trợ theo hướng giải quyết của thị trấn.

“Chúng tôi đã ký và nhận tiền ngay trong chiều 19-8 và đồng ý rút đơn khiếu nại ở tỉnh. Sau khi huyện giải quyết khiếu nại lần đầu, còn 19/31 hộ đi khiếu nại. Tuy nhiên, 18 hộ trong đó có nhà tôi nộp đủ hồ sơ. Một hộ còn lại chưa có hồ sơ nộp tại thị trấn. Tuy nhiên, tại buổi làm việc mới đây, thị trấn cũng đã ghi nhận để xem xét, giải quyết sau”- bà Hoàng thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.