3 bộ phối hợp, giải ngân của TP.HCM sẽ tăng lên 40%

(PL)- Tại hội nghị trực tuyến sơ kết và thúc đẩy giải ngân nguồn vốn đầu tư công vay nước ngoài ngày 25-6, Bộ Tài chính cho biết: Riêng đối với TP.HCM, tỉ lệ giải ngân hiện mới đạt 4,13% so với kế hoạch. 

TP đang có vướng mắc về việc hoàn ứng cho ba dự án gồm: Metro 1 đoạn Bến Thành - Suối Tiên; cải thiện môi trường nước giai đoạn 2; vệ sinh môi trường TP.HCM trị giá 4.600 tỉ đồng.

Theo bà Phạm Thị Hồng Hà, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, một trong những nguyên nhân khiến giải ngân vốn vay nước ngoài của TP thấp là do địa phương này đang trình Thủ tướng cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở để làm thủ tục điều chỉnh dự án… Đặc biệt, theo bà Hà, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên chưa thể hoàn tất các thủ tục cho các chuyên gia nước ngoài vào làm việc, nhất là đối với các gói thầu ngắn hạn cần phải có sự tham gia của các chuyên gia châu Âu và Nhật Bản.

Vì vậy, để thúc đẩy giải ngân vốn vay nước ngoài, bà Hà đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục hỗ trợ vận động nguồn vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; cho phép dự án ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông môi trường có quy mô đầu tư lớn. Đặc biệt, Bộ Tài chính và Bộ KH&ĐT cần thống nhất giá trị vốn vay và cấp phát...

Thông tin tại hội nghị cho hay nếu so với tỉ lệ giải ngân trung bình 11,98% của các địa phương, giải ngân vốn vay nước ngoài của TP.HCM hiện ở mức khá thấp. “Trường hợp UBND TP.HCM, Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính phối hợp giải quyết dứt điểm việc xác định giá trị cấp phát, giá trị vay lại và hoàn thành các thủ tục hoàn ứng thì tỉ lệ giải ngân chung của TP.HCM sẽ nâng lên mức 40%” - Bộ Tài chính cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.