299 người nhập viện vì ăn bánh mì, tìm thấy nhiều vi khuẩn

(PLO)- Sở An toàn thực phẩm, TP.HCM vừa mới có báo cáo thông tin chính thức vụ việc 299 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-11, Sở An toàn thực phẩm, TP.HCM vừa có báo cáo chính thức vụ việc hàng loạt người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì có tên CB (phường Hạnh Thông, TP.HCM).

ngộ độc (1).jpg
Bệnh nhân ngộ độc điều trị ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: BVCC

Theo báo cáo, vào ngày 7-11 hàng loạt người ăn bánh mì tại tiệm bánh mì trên, phải nhập viện cấp cứu. Số người nhập viện đã ăn bánh mì tại tiệm này từ ngày 4 đến 6-11.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở An toàn thực phẩm đã khẩn trương thành lập Đoàn công tác để xác minh, xử lý vụ việc.

Từ ngày 7-11 đến nay, Đoàn điều tra của Sở An toàn thực phẩm đã đến các bệnh viện có bệnh nhận nhập viện nghi ngộ độc liên quan đến bánh mì để điều tra tình hình dịch tễ, hỏi thăm các ca bệnh để xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm.

Ghi nhận đến ngày 11-11, có 299 trường hợp ăn bánh mì nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Hiện tại, Đoàn điều tra đã gửi các mẫu nguyên liệu gồm: pate, gà, bơ, dưa chua và mẫu dưa leo để kiểm nghiệm tìm tác nhân gây ngộ độc thực phẩm.

Ngoài ra, trong quá trình thu dung, điều trị một bệnh nhân kết quả dương tính với một số vi khuẩn Salmonella, Staphylococcus coagulase negative....

Làm việc với chủ cơ sở này được biết, chủ cơ sở cho biết tự mua nguyên liệu và tự chế biến thành phần gà, bơ và dưa chua, rồi làm bánh mì bán cho khách (đều không có hóa đơn).

Theo Sở Y tế TP.HCM, tính đến 16 giờ ngày 11-11, tổng số 299 ca bệnh nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì đã đến khám và điều trị tại 14 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM, đa số bệnh nhân tình hình ổn định và đã được xuất viện.

Từ vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì: Bác sĩ cảnh báo về an toàn vệ sinh trong chế biến và bảo quản

Từ vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì: Bác sĩ cảnh báo về an toàn vệ sinh trong chế biến và bảo quản

(PLO)- Theo TS.BS Ngô Thị Kim Oanh (Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (Cơ sở 3) để phòng tránh nguy cơ ngộ độc thực phẩm, người dân cần ăn chín uống sôi, rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi tiếp xúc thực phẩm sống. Khi mua thực phẩm cần chọn nơi uy tín, kiểm tra bao bì, hạn sử dụng và bảo quản đúng cách.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.