26 ứng viên, chỉ 1 lọt vào mắt người Mỹ

(PL)- “Tiểu nông thì không thể hội nhập được”. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc đã từng nói với Pháp Luật TP.HCM như thế khi trả lời về những triển vọng của nông nghiệp khi làn sóng hội nhập đã ùa tới.

Tiểu nông có nghĩa là tư duy làm ăn manh mún, không liên kết, không chú ý đến chất lượng sản phẩm, không canh tác trên cánh đồng lớn, quy mô nhỏ và rời rạc. Quan điểm của ông Lộc không chỉ gói gọn trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ở diễn đàn về phát triển doanh nghiệp nông nghiệp trước hội nhập do Ban Kinh tế Trung ương vừa tổ chức, quan điểm của ông Lộc lại được chứng minh bằng những dẫn chứng cụ thể.

Ông Lê Văn Tam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn, Thanh Hóa, cho hay: Năm 2016, chủ trương xuất khẩu gạo thương phẩm, hướng đến phân khúc cao vào thị trường Mỹ đã không thành công. Bởi lẽ trong số 26 công ty cố gắng thâm nhập thị trường Mỹ, chỉ có một công ty được thị trường này chấp nhận, còn 25 công ty bị từ chối.

Từ câu chuyện trên, để giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho nông nghiệp đủ sức hội nhập, ông Tam mạnh dạn đề nghị các cấp cần đổi mới quan hệ sản xuất sang quy mô lớn, cơ giới hóa nông nghiệp để giảm giá thành, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Nếu Nhà nước chỉ khuyến khích doanh nghiệp bằng hỗ trợ vốn để đổi mới công nghệ thì chưa đủ.

Ông Tam nói thẳng: “Phải sớm có chính sách về đất đai phù hợp. Nếu cứ manh mún, nhỏ lẻ thì nông dân sẽ bỏ ruộng. Đất là tài sản quý mà bị bỏ phí thì không được. Chúng ta đừng làm ngơ trước thực trạng này”.

Nói như ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, muốn tham gia vào thị trường và chuỗi giá trị toàn cầu, nông nghiệp Việt Nam phải chuyển sang sản xuất hàng hóa lớn.

Điều này rõ ràng đòi hỏi một sự chuyển biến nhanh về tư duy nông nghiệp. Không thể có sản xuất hàng hóa lớn như ông Bình nói nếu tích tụ ruộng đất không được tiến hành bằng những khung khổ pháp luật phù hợp với thị trường và phù hợp với quan hệ sở hữu, vốn là nút thắt lớn nhất cho quá trình này.

Nhưng quan trọng hơn, nếu tư duy tiểu nông không được thay thế thì hệ quả tất yếu là nông nghiệp Việt Nam dù cố gắng đến mấy cũng không thể hội nhập được vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.