26 học sinh được tặng Huân chương lao động và Bằng khen của Thủ tướng

(PLO)- Nhiều học sinh đạt giải Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2024 được tuyên dương, trao tặng huân chương lao động và bằng khen.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-12, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân có buổi gặp mặt, tuyên dương học sinh đạt giải Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2024.

Năm 2024, Việt Nam có 8 đoàn dự thi Olympic quốc tế và khu vực, với tổng cộng 38 học sinh tham gia. Trong đó, nhiều học sinh đạt điểm số trong tốp cao nhất, nhiều đoàn đạt thành tích cao nhất trong nhiều năm qua.

Tổng cộng, tại các kỳ Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2024, học sinh Việt Nam giành 12 huy chương Vàng, 15 huy chương Bạc, 10 huy chương Đồng và 1 Bằng khen. So với năm 2023, số lượng huy chương Vàng tăng 4, huy chương Bạc tăng 3.

Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cùng các đại biểu và học sinh tại buổi gặp mặt. Ảnh: MOET

Đặc biệt, năm 2024 đánh dấu cột mốc lần đầu tiên đoàn Việt Nam đạt giải Nhì tại cuộc thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế tổ chức tại Hoa Kỳ, khẳng định tiềm năng cho sự phát triển giáo dục sáng tạo trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật.

Tại buổi gặp mặt, 10 học sinh được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 10 em được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba và 6 em được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi, nhân tố làm nên thành tích của học sinh Việt Nam trước hết là tài năng của các em, cùng sự lãnh đạo đúng đắn và tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước, với những chính sách khuyến học, khuyến tài, đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục mũi nhọn nói riêng, giáo dục đại trà nói chung.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT đã có những tham mưu hiệu quả với Chính phủ, có sự chỉ đạo phù hợp, thống nhất trong toàn quốc với các chính sách phát huy sức mạnh trong toàn ngành.

Các sở GD&ĐT, các trường THPT thực hiện tốt và sáng tạo các chỉ đạo, yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

Đó còn là sự cống hiến và vai trò quyết định của đội ngũ thầy cô giáo, những người đã hi sinh thầm lặng thời gian, công sức để dẫn dắt, bồi dưỡng, giúp các em phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Vai trò đồng hành, tạo động lực từ phụ huynh, gia đình của các em học sinh cũng là một trong những nhân tố, hậu phương vững chắc cho các em học sinh trên hành trình vươn tới đỉnh cao tri thức.

Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế
Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi báo cáo kết quả của học sinh Việt Nam tại các kỳ thi quốc tế năm 2024. Ảnh: MOET

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi cũng chia sẻ cam kết của Bộ GD&ĐT tiếp tục triển khai các giải pháp đổi mới giáo dục theo hướng toàn diện, tập trung phát hiện và bồi dưỡng nhân tài.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng, xúc động khi gặp mặt, tuyên dương, trao Huân chương, Bằng khen cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2024.

Phó Chủ tịch nước đánh giá ngành giáo dục đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, từng bước tiếp cận các thành tựu, tiến bộ tiên tiến của thế giới. Trên các đấu trường quốc tế, mỗi năm thành tích đoàn Việt Nam ngày càng cao hơn, hầu hết thí sinh nào đi thi cũng đạt giải.

Trong bối cảnh thế giới chuyển biến sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực, đứng trước xu hướng rất nhanh của thời đại về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo…, Phó Chủ tịch nước nhận định đây là thời cơ, cũng là thách thức cho các quốc gia, dân tộc.

Phó Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động cho học sinh. Ảnh: MOET

Phó Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động cho học sinh. Ảnh: MOET

"Kỳ vọng đặt lên vai thế hệ trẻ, đặt lên vai ngành giáo dục. Mong ngành giáo dục, các em hiện thực hoá được chủ trương của Đảng, Nhà nước, hiện thực hoá được định hướng của đất nước, hiện thực hoá được mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời…"- Phó Chủ tịch nước gửi gắm.

Với các thầy cô giáo, Phó Chủ tịch nước mong thầy cô tiếp tục giữ lửa, truyền lửa cho các thế hệ học sinh, nuôi dưỡng ở các em niềm đam mê học tập, nghiên cứu khoa học, chinh phục đỉnh cao; đồng thời tiếp tục cập nhật, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng sự xuất sắc của các em học sinh đã giúp nền giáo dục của đất nước được đánh giá cao hơn, tự tin hơn; sự cọ xát của các em tại các kỳ thi quốc tế cũng giúp Bộ GD&ĐT nhìn lại quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cả đại trà và mũi nhọn.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong mỏi các em sẽ luôn mang chí lớn, với tầm nhìn lớn, nghị lực và hoài bão lớn cùng tấm lòng rộng mở.

“Các em có thể ở bất kỳ đâu nhưng luôn mang trong tâm những vấn đề lớn của đất nước, những thách thức của lĩnh vực mình đang theo đuổi. Người ta chỉ lớn khi đặt mình vào cái lớn của đất nước, của nhân loại. Mong các em là những người lớn lao trong tương lai của đất nước”, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.