24h xử phạt 17 lái xe không bật đèn xi-nhan khi chuyển làn trên cao tốc

(PLO)- Chỉ trong 24h, Đội CSGT số 6 đã phạt nguội 17 lái xe không bật đèn xi-nhan khi chuyển làn trên cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-3, tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội CSGT số 6, Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết qua tuần tra đã phát hiện nhiều phương tiện khi chuyển làn đã không bật đèn tín hiệu signal xin chuyển hướng (đèn xi-nhan) theo qui định, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

đèn xi-nhan
Một ô tô không bật đèn xi-nhan khi chuyển làn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Trước tình hình này, Đội CSGT số 6 đã đã tăng cường kiểm tra, sử dụng thiết bị nghiệp vụ ghi nhận nhiều trường hợp phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và Dầu Giây – Phan Thiết (qua địa bàn TP.HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng) chuyển làn không có tín hiệu báo trước.

Theo Đội CSGT số 6, đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, cần xử lý nghiêm để loại bỏ nguy cơ mất an toàn. Kết quả xử lý, từ 8h ngày 29-3 đến 8h ngày 30-3, Đội CSGT số 6 đã phát hiện 17 trường hợp vi phạm; gửi thông báo phạt nguội 17 trường hợp này với tổng số tiền phạt ước tính 85 triệu đồng.

Cục CSGT cho biết, mức xử phạt đối với hành vi chuyển làn không có tín hiệu báo trước từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng; trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT nhấn mạnh, việc chuyển làn an toàn bắt buộc phải tuân thủ quy trình: Bật tín hiệu -> quan sát gương chiếu hậu -> giữ khoảng cách an toàn -> thực hiện chuyển làn khi đủ điều kiện.

Cục CSGT khuyến cáo các tài xế cần nâng cao ý thức, tuyệt đối không được phép quên bật tín hiệu đèn trước khi thay đổi hướng di chuyển. Trên cao tốc, nơi các phương tiện di chuyển với tốc độ từ 80-120km/h, việc phát tín hiệu sớm giúp các xe phía sau có đủ thời gian phản xạ và xử lý tình huống.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.