23 tuổi, Tèo Chùa muốn làm 'đại ca' chợ đêm Đà Lạt

(PLO)- Tèo Chùa chỉ dựa hơi người thân rồi tụ tập thanh niên hư hỏng để phá phách.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày gần đây, dư luận ở khu vực chợ đêm Đà Lạt quan tâm với thông tin Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Hồ Quốc Khánh ("Tèo Chùa", 23 tuổi, ngụ phường 2, TP Đà Lạt) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Dù tuổi còn rất nhỏ nhưng "Tèo Chùa" lại muốn làm anh lớn. Ảnh: FB

Dù tuổi còn rất nhỏ nhưng "Tèo Chùa" lại muốn làm anh lớn. Ảnh: FB

"Tèo Chùa" bị bắt vì chém anh Nguyễn Đình Tuấn A (41 tuổi, ngụ Phường 1, TP.Đà Lạt) tại một tiệm sửa điện thoại trên đường Nguyễn Công Trứ ngày 17-4 làm anh A liệt nửa người, tỉ lệ thương tật 62%.

Nhiều người cho rằng "Tèo Chùa" là "anh lớn" khu vực chợ đêm Đà Lạt, thường tụ tập đàn em cho vay nặng lãi, tiền góp và kiếm chuyện quậy phá đánh nhau.

Tèo Chùa rất thích khoe hình xăm trổ trên mạng xã hội. Ảnh: FB

Tèo Chùa rất thích khoe hình xăm trổ trên mạng xã hội. Ảnh: FB

Một người dân buôn bán ở đây cho hay: Khánh không phải là "giang hồ giang nắng" gì. Chẳng qua Khánh dựa hơi người thân làm ăn lâu năm trong chợ đêm để phá phách mà thôi.

Còn một "anh chị" ở TP Đà Lạt cho hay, cái tên "Tèo Chùa" của Khánh bắt nguồn từ hồi nhỏ Khánh khó nuôi nên gia đình gửi Khánh vào chùa rồi chết danh "Tèo Chùa".

"Tèo Chùa" bị bắt vì cố ý gây thương tích. Ảnh: FB

"Tèo Chùa" bị bắt vì cố ý gây thương tích. Ảnh: FB

"Trước đây Khánh có tụ tập một nhóm thanh niên và gây ra vài vụ đánh nhau lặt vặt. Khánh xăm trổ kín người, lại thường khoe hình trên Tik Tok và Facebook nên nhiều người e ngại, thực chất Khánh chẳng có "số má" gì", người này cho biết thêm.

Trước các thông tin "đại ca Tèo Chùa" bị bắt, một công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi chia sẻ các thông tin trên mạng xã hội, nhất là những thông tin sai sự thật. Trong đó có các thông tin về những vụ án mà công an đã xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.