23 hộ dân khiếu nại đã vỗ tay đồng thuận sau cuộc gặp với Phó chủ tịch Cà Mau

(PLO)- 23 hộ dân ở Cà Mau khiếu kiện kéo dài về thu hồi, bồi thường đất đai, bước đầu đã đồng thuận sau khi Phó chủ tịch tỉnh Cà Mau cùng đoàn cán bộ xuống nghe dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 25-7, ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cùng đoàn công tác của tỉnh đến xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau để tiếp 23 hộ dân khiếu nại kéo dài nhiều tháng qua liên quan dự án tuyến tránh quốc lộ 1A.

Ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch tỉnh Cà Mau tiếp 23 hộ dân Lương Thế Trân chiều 25-7-2022. Ảnh: TRẦN VŨ.

Ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch tỉnh Cà Mau tiếp 23 hộ dân Lương Thế Trân chiều 25-7-2022. Ảnh: TRẦN VŨ.

Từ giữa năm 2021, khi triển khai dự án tuyến tránh quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Cà Mau, 23 hộ dân ở xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước đã có nhiều đơn yêu cầu, khiếu nại, kiến nghị, thậm chí khởi kiện hành chính, ngăn cản việc thi công tuyến tránh.

Các hộ dân choa là Nhà nước làm tuyến tránh mà dân không được hưởng lợi, quy trình thu hồi, bồi thường hỗ trợ về đất thiếu công khai, công bằng, minh bạch.

Người dân còn thắc mắc về giá bồi thường quá thấp, tái định cư chưa rõ ràng...

Tại cuộc gặp, ông Huỳnh Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Cà Mau đã thông tin về tổng thể những vấn đề liên quan đến thắc mắc, khiếu nại của người dân.

Theo đó, từ cuối những năm 1990, tại xã Lương Thế Trân xuất hiện một số nhà máy chế biến thủy sản tự phát, gây ô nhiễm môi trường nước và không khí, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân địa phương.

Từ thực tế đó, và trong nhu cầu phát triển chung, vào năm 2004 tỉnh Cà Mau đã xin Chính phủ thành lập Khu công nghiệp Hòa Trung. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan, Khu này chậm triển khai, có lúc phải dừng lại.

Đến năm 2016, khi các điều kiện về tài chính, về kêu gọi đầu tư đã tương đối chín muồi, tỉnh Cà Mau tiến hành triển khai thực hiện Khu công nghiệp Hòa Trung. Trong năm 2017 và 2018, công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 được tiến hành.

Quang cảnh cuộc họp đối thoại giữa 23 hộ dân khiếu nại với Phó chủ tịch tỉnh Cà Mau, ông Lâm Văn Bi. Ảnh: TRẦN VŨ.

Quang cảnh cuộc họp đối thoại giữa 23 hộ dân khiếu nại với Phó chủ tịch tỉnh Cà Mau, ông Lâm Văn Bi. Ảnh: TRẦN VŨ.

Đến năm 2021, Bộ GTVT triển khai dự án tuyến tránh quốc lộ 1A, nhằm giảm tải lượng xe cộ đi xuyên qua trung tâm thành phố Cà Mau. Tuyến này dài hơn 14km, đi qua thành phố Cà Mau và xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước.

Ở đoạn đi qua địa bàn xã Lương Thế Trân có khoảng 4km đi chồng lên phần đất quy hoạch Khu công nghiệp Hòa Trung. Do khu vực này đang quá trình thu hồi bồi thường về đất để làm Khu công nghiệp Hòa Trung nên tỉnh Cà Mau quyết định không làm dự án thu hồi đất tuyến tránh riêng, mà tận dụng việc thu hồi đất đang thực hiện.

Từ đó phát sinh tình huống dân kêu không được hưởng lợi mặt tiền khi Nhà nước làm tuyến tránh ngang qua đất mình.

Ở nội dung dân kêu chưa công bằng về giá thu hồi đất, ông Huỳnh Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau lý giải do người dân trong quy hoạch khu công nghiệp đã có Quyết định thu hồi đất từ 2018, nên thấp hơn những người bị thu hồi đất mới đây để làm tuyến tránh ngoài khu công nghiệp.

Ở nội dung dân phàn nàn quy trình thu hồi đất thiếu rõ ràng, công khai, kịp thời, ông Huỳnh Hùng Em, Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Nước đứng ra nhận thiếu sót với người dân. Ông hứa sẽ khắc phục trong thời gian tới. Việc thiếu sót này bao gồm chậm giao các thủ tục hành chính như thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi, bồi thường, chậm giải quyết các yêu cầu, khiếu nại liên quan...

Kết luận tại cuộc họp trên, ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khẳng định sẽ điều chỉnh một phần quy hoạch khu công nghiệp Hòa Trung để dân được hưởng lợi mặt tiền khi tuyến tránh đi qua.

Các Sở, ngành và UBND tỉnh đã nhìn thấy những bức xúc của người dân. Từ đó đã có tham mưu thay đổi một phần quy hoạch Khu công nghiệp Hòa Trung, theo hướng để người dân được hưởng lợi.

Cụ thể, dọc theo tuyến tránh qua Khu công nghiệp Hòa Trung sẽ chừa lại một phần đất từ khoảng 20m đến 40m chiều sâu để người dân chuyển đổi mục đích sử dụng mà hưởng lợi mặt tiền.

"Nếu bà con đồng thuận việc này thì tới đây, cơ quan thẩm quyền sẽ tiến hành cùng ngồi lại với bà con để thống nhất cụ thể phạm vi điều chỉnh cho hợp lý, hợp tình, trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt"- ông Lâm Văn Bi nói.

Kết thúc cuộc họp, người dân đồng thuận vỗ tay hoan nghênh phương án mới của UBND tỉnh Cà Mau. Ảnh: TRẦN VŨ

Kết thúc cuộc họp, người dân đồng thuận vỗ tay hoan nghênh phương án mới của UBND tỉnh Cà Mau. Ảnh: TRẦN VŨ

Về giá bồi thường, ông Bi khẳng định không thể thay đổi, vì quy định pháp luật giá bồi thường được tính tại thời điểm ra Quyết định bồi thường. Tuy nhiên, UBND tỉnh Cà Mau đã và sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát từng hộ một để hỗ trợ, tái định cư hợp lý, đảm bảo quy định pháp luật và nguyên tắc cuộc sống phải từ bằng đến tốt hơn so với trước khi bị thu hồi đất.

Người dân đã vỗ tay, đồng thuận với hướng giải quyết mới này của UBND tỉnh Cà Mau.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.