22 tác phẩm đoạt giải báo chí Nam Trung bộ lần thứ nhất

(PLO)- Ban tổ chức đã lựa chọn, trao giải cho 22/250 tác phẩm báo chí tại giải báo chí Nam Trung bộ lần thứ nhất tổ chức tại TP Nha Trang, Khánh Hòa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-9, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra Lễ trao giải báo chí Nam Trung bộ lần thứ nhất.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực miền Nam; nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Báo chí Nam Trung Bộ.

Đồng thời có bà Đỗ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo.

giải báo chí Nam Trung bộ.jpg
Ban tổ chức trao giải cho nhóm tác giải đoạt giải. Ảnh: THUẬN VĂN.

Theo Ban tổ chức, từ khi phát động, giải báo chí Nam Trung bộ lần thứ nhất có 250 tác phẩm gửi về tham dự.

Ban tổ chức đã làm việc công tâm, minh bạch, chọn ra 22 tác phẩm vượt trội về chất lượng chuyên môn, nội dung để trao giải.

Trong đó, có hai tác phẩm đoạt giải nhất, bốn tác phẩm đoạt giải nhì, sáu tác phẩm đoạt giải ba và 10 tác phẩm đoạt giải khuyến khích.

Giải nhất thể loại phát thanh truyền hình là phóng sự điều tra bốn kỳ với tiêu đề: Quản lý khai thác, mua bán cát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi của nhóm tác giả Ung Khánh, Hoàng Thuyên và Trần Ngọc Trai - Đài phát thành truyền hình Quảng Ngãi.

Giải nhất thể loại báo in/báo điện tử thuộc về tác phẩm ba kỳ với tiêu đề: Hướng đồng bào miền núi đến với sản xuất hàng hóa của tác giả Võ Thị Phê, đơn vị báo Phú Yên.

Loạt bài bốn kỳ phỏng vấn lãnh đạo các tỉnh Nam Trung bộ - Tây Nguyên về quy hoạch, tăng tốc phát triển của nhóm tác giả: Lê Tấn Lộc, Trần Công Huỳnh Hải, Lê Xuân Hoát và Nguyễn Vũ Long đến từ báo Pháp luật TP.HCM đoạt giải khuyến khích.

Theo bà Đỗ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo, qua quá trình chấm giải, Ban tổ chức nhận thấy có nhiều tác phẩm chất lượng, nội dung tốt, trình bày gãy gọn, rõ ràng.

Bên cạnh đó, có nhiều tác phẩm có nội dung hay nhưng trình bày rối, làm mất giá trị tác phẩm và không được lọt sâu vào vòng trong.

Bà Hằng mong muốn trong những giải sau, các tác giả sẽ thể hiện tốt hơn, có những sản phẩm chất lượng hơn để nâng cao chất lượng và khẳng định được vị thế của giải báo chí khu vực Nam Trung bộ.

Phát động giải báo chí Nam Trung bộ lần hai, nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo giải, cho biết Nam Trung bộ là vùng đất khó khăn, khí hậu khắc nghiệt nhưng con người lại giàu nghị lực. Trong đó, có thể kể đến đội ngũ nhà báo và những người làm báo.

Ông Dũng mong muốn các nhà báo tiếp thu ý kiến của Hội đồng giám khảo, đúc rút kinh nghiệm để có những tác phẩm sâu sắc, chất lượng hơn trong giải sau.

“Hơn 250 tác phẩm gửi về ban tổ chức là điều ngoài mong đợi. Ban tổ chức rất ghi nhận tinh thần của đội ngũ những người làm báo. Tôi hy vọng giải báo chí Nam Trung bộ lần 2 sẽ có những tác phẩm chất lượng hơn, để giải lần sau chất lượng cao hơn giải lần trước” - ông Dũng nói và cho biết lễ trao giải báo chí Nam Trung bộ lần hai sẽ diễn ra tại tỉnh Ninh Thuận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.