206 điểm giao dịch BIDV ở Hà Nội trở thành đại lý dịch vụ công trực tuyến

(PLO)- 206 điểm giao dịch BIDV tại Hà Nội sẽ trở thành đại lý dịch vụ công trực tuyến để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-3, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội và BIDV (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam) đã tổ chức lễ ký kết hợp tác toàn diện về hỗ trợ, cung ứng dịch vụ công trực tuyến, kỹ năng số và các tiện ích của Đề án 06 trên địa bàn TP Hà Nội

Theo thỏa thuận hợp tác, BIDV sẽ tài trợ 35 ki-ốt và triển khai các dịch vụ số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, giúp người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Ngoài ra, 206 điểm giao dịch của BIDV trên địa bàn Hà Nội sẽ đóng vai trò là đại lý dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính.

206 điểm giao dịch BIDV ở Hà Nội trở thành đại lý dịch vụ công trực tuyến
Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội và BIDV ký kết hợp tác toàn diện về hỗ trợ, cung ứng dịch vụ công trực tuyến, kỹ năng số và các tiện ích của Đề án 06/CP trên địa bàn TP Hà Nội.

Như vậy, thay vì phải đến trực tiếp cơ quan hành chính, người dân có thể đến các điểm giao dịch BIDV gần nhất để được hỗ trợ thực hiện các dịch vụ công một cách nhanh chóng và hiệu quả.

BIDV cũng phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công để hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, cung cấp các dịch vụ tài chính như mở tài khoản ngân hàng miễn phí và các gói ưu đãi hấp dẫn.

Việc triển khai mô hình đại lý dịch vụ công trực tuyến không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ người dân mà còn thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Hà Nội. Điều này giúp TP hướng tới các mục tiêu "3 phi" (phi địa giới, phi trung gian, phi vật chất) và "2 không" (không cửa hành chính, không khóa thủ tục), đồng thời giảm tải áp lực cho các cơ quan hành chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội đang đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới đại lý dịch vụ công trực tuyến rộng khắp, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ hành chính một cách thuận tiện.

Hà Nội cũng đặt mục tiêu đạt 80% người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến vào năm 2025, hướng tới xây dựng chính quyền số hiện đại và minh bạch.

dai-ly-dich-vu-cong-truc-tuyen-phong.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá cao sự hợp tác giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công và BIDV, coi đây là bước đi quan trọng trong quá trình xây dựng nền hành chính số, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Phong nhấn mạnh phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là một trong những đột phá chiến lược của Hà Nội. TP đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực này, trong đó có việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công để đảm bảo tính công khai, minh bạch và thuận tiện trong các thủ tục hành chính.

Phó Bí thư Thường trực thành ủy Hà Nội cũng đề cập đến những định hướng phát triển trong tương lai, bao gồm việc xây dựng quỹ đầu tư mạo hiểm cho đổi mới sáng tạo, quỹ phát triển khoa học công nghệ và quỹ bảo tồn giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

"Những sáng kiến này đòi hỏi sự chung tay của các doanh nghiệp để hiện thực hóa, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng hiện đại, văn minh" - ông Phong nói.

Tại buổi lễ, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội và BIDV đã chính thức ký kết hợp tác, cam kết đồng hành trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào dịch vụ công trực tuyến.

Đây được xem là một trong những giải pháp cụ thể hóa các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó có Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.