200.000 lượt công an ngày đêm truy vết COVID-19

(PLO)- Ngành công an đã huy động trên 20.000 lượt cán bộ, chiến sĩ làm việc suốt ngày đêm để truy vết người thuộc diện F1 tới F4, khoanh vùng, dập dịch COVID-19.

Sáng 17-2, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và những nhiệm vụ công tác trọng tâm sau Tết.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết thời gian qua lực lượng công an đã triển khai quyết liệt các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chủ động phát hiện, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm…

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, công an các đơn vị, địa phương luôn bám sát cơ sở, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để truy vết các trường hợp nghi nhiễm COVID-19, đảm bảo ANTT tại các địa bàn bị phòng tỏa do dịch bệnh, các cơ sở cách ly tập trung.

Ngành công an đã huy động trên 20.000 lượt cán bộ, chiến sĩ làm việc suốt ngày đêm để truy vết COVID-19. Ảnh: BCA

Theo tướng Xô, ngành công an đã phối hợp thành lập hàng trăm chốt kiểm soát liên ngành tại các trục giao thông liên tỉnh; huy động trên 20.000 lượt cán bộ, chiến sĩ làm việc 24/24 để truy vết người thuộc diện F1 tới F4, khoanh vùng, dập dịch; phát hiện, xử phạt hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trốn khỏi nơi cách ly.

 Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của lực lượng.

Thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Trong đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả tấn công trấn áp, truy nã các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về hình sự (trộm cắp, cướp giật, đánh bạc, tín dụng đen, buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ...), kinh tế, ma túy, môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bộ trưởng lưu ý việc tăng cường công tác bảo đảm TTATGT, tổ chức phân luồng, điều tiết, không để xảy ra ùn tắc nghiêm trọng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, chở quá người quy định... là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương kiên quyết không để diễn ra các lễ hội, các dịch vụ vui chơi, giải trí tập trung đông người nhằm phòng chống dịch bệnh. Xử lý nghiêm các hành vi trốn tránh chốt kiểm dịch để xâm nhập hoặc đi ra khỏi vùng dịch trái phép, thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh gây hoang mang dư luận; lợi dụng tình hình dịch bệnh để nâng giá trang thiết bị, vật tư y tế, đồ dùng thiết yếu nhằm trục lợi…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.