20 năm tù cho kẻ đâm chết bạn gái vì cầu hôn không thành

(PLO) - Sáng 12-5, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Anh Tú (19 tuổi, trú xóm 4, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) 20 năm tù về tội giết người.

Đồng thời, Tòa tuyên buộc Tú phải bồi thường cho gia đình bị hại 89 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và mai táng phí.

Bị cáo Trần Anh Tú đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: ĐẮC LAM

20 năm tù cho kẻ đâm chết bạn gái vì cầu hôn không thành ảnh 2

Người thân mang ảnh nạn nhân đến phiên tòa và yêu cầu HĐXX sơ thẩm tuyên phạt nghiêm minh bị cáo Trần Anh Tú. Ảnh: ĐẮC LAM

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, Tú có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm yêu đương với chị Trần Thị Quỳnh (18 tuổi, ở xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương). Đêm 25-12-2013, Tú đi đến cống nước gần nhà lấy một con dao nhọn do Tú cất giấu trước đó bỏ vào túi áo khoác rồi đi đến nhà chị Quỳnh với mục đích xin nối lại tình cảm, nếu không được thì Tú dùng dao đâm chị Quỳnh rồi tự sát.

Khi Tú vào nhà chị Quỳnh, chị Quỳnh không nói chuyện với Tú. Ngồi chơi được một lúc, chị Quỳnh nói em gái vào buông màn đi ngủ. Chị Quỳnh lên giường buông màn, còn em gái ra khép cửa. Tú lại sát giường ngủ rồi quỳ xuống và nói “cho nói chuyện chút”. Chị Quỳnh nói “Tú về đi” và tiếp tục buông màn. Tú trèo lên giường và tiếp tục quỳ gần chị Quỳnh và nói “cho nói chuyện chút”, thì chị Quỳnh nói “mi cút về đi, thằng không cha”.

Chị Quỳnh vừa nói dứt câu thì Tú rút con dao trong người ra đâm một nhát vào ngực trái của chị Quỳnh, chị Quỳnh chỉ kịp kêu lên một tiếng: “Cha ơi cứu con, thằng Tú Dinh giết con”, rồi ngất lịm. Tú rút dao ra khỏi người chị Quỳnh rồi dùng dao đó đâm một nhát vào bụng mình rồi nằm xuống cạnh chị Quỳnh.

Ông Trần Văn Long (bố chị Quỳnh) nghe tiếng con kêu cứu liền chạy đến bồng chị Quỳnh chạy lên Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương cấp cứu, nhưng chị Quỳnh đã chết trên đường đến bệnh viện. Tú được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

HĐXX nhận định, bị cáo có hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, giết người có tính chất côn đồ, có sự tính toán, chuẩn bị trước, làm mất an ninh trật tự, gây hoang mang trong nhân dân cần xử phạt nghiêm minh. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, đã bồi thường cho gia đình bị hại 10 triệu đồng, nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.