20 khu vực ở Trường Sa bầu cử sớm

(PLO)- 20 khu vực bỏ phiếu trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đồng loạt tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sớm hơn so với cả nước một tuần.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-3, tại 20 khu vực bỏ phiếu trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà, đã tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là điểm bầu cử sớm hơn nhân dân cả nước một tuần, riêng khu vực bỏ phiếu đảo Trường Sa sẽ bầu cử cùng ngày với cả nước, ngày 15-3.

2.jpg
Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các điểm đảo làm nghi lễ trước khi tổ chức bỏ phiếu. Ảnh: ĐỨC THU

Phát biểu khai mạc bầu cử, Trung tá Nguyễn Huy Tưởng, Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn, tổ trưởng tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 7, đặc khu Trường Sa, nhấn mạnh bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

1.jpg
Trung tá Nguyễn Huy Tưởng, Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn, phát biểu khai mạc bầu cử. Ảnh: ĐỨC THU

Đây cũng là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; là ngày hội của toàn dân, ngày mà mỗi cử tri bằng lá phiếu của mình sẽ lựa chọn các đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

4.jpg
Cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện lựa chọn đại biểu ưu tú. Ảnh: ĐỨC THU

Đặc khu Trường Sa là địa bàn cách trở về địa lý, nằm cách xa đất liền nhất không chỉ riêng tỉnh Khánh Hòa mà của cả nước. Nơi đây chịu tác động trực tiếp của thời tiết, khí hậu khắc nghiệt.

Cử tri ở đây gồm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân sinh sống trên các đảo và ngư dân khai thác hải sản trong khu vực.

Việc tổ chức bầu cử sớm không chỉ nhằm bảo đảm tiến độ chung của cả nước, mà còn là yêu cầu thực tiễn phù hợp với điều kiện công tác, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

3.jpg
Cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Ảnh: ĐỨC THU

Mỗi lá phiếu nơi tiền tiêu của Tổ quốc không chỉ lựa chọn đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân mà còn thể hiện niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước.

6.jpg
Cử tri bỏ phiếu bầu. Ảnh: ĐỨC THU

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, xa đất liền, cử tri vẫn cảm nhận rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; được tham gia đầy đủ vào các sự kiện chính trị chung của đất nước. Từ đó, củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó máu thịt giữa biển đảo với đất liền, giữa tiền tiêu Tổ quốc với hậu phương lớn.

5.jpg
Đặc khu Trường Sa có 21 điểm bỏ phiếu, đợt này có 20 điểm tổ chức bầu cử sớm. Ảnh: ĐỨC THU

Trước đó, sáng 24-2, tàu 464, tàu 471 thuộc Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) rời Quân cảng Cam Ranh đi đặc khu Trường Sa để triển khai công tác bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hai tàu này chở đoàn công tác mang theo các thùng phiếu, phiếu bầu, thẻ cử tri cùng danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 để phục vụ công tác bầu cử tại các đảo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.