20 cán bộ, đoàn viên được tuyên dương ‘Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu’ năm 2023

(PLO)- 20 cán bộ, đoàn viên thanh niên đã được tuyên dương, tặng thưởng "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" năm 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-3, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết chủ trương giới thiệu Công an chính quy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn Thanh niên xã, phường, thị trấn từ tháng 1-2022 đến nay; tuyên dương, trao giải thưởng "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" năm 2023.

Nâng cao chất lượng công tác, chất lượng cán bộ Đoàn

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, triển khai giới thiệu Công an chính quy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn cấp xã là việc cụ thể hoá quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Công an xã, thị trấn trong tình hình hiện nay.

Góp phần nâng cao chất lượng công tác, chất lượng cán bộ Đoàn, nhất là cán bộ Đoàn trên địa bàn dân cư; được cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, các cấp bộ Đoàn quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện, phối hợp triển khai hiệu quả.

20 cán bộ, đoàn viên được tuyên dương ‘Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu’ năm 2023
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: CA

Chủ trương trên đã góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự xây dựng thế trận an ninh nhân dân, xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" vững chắc từ cơ sở.

Thực tế, trong hai năm 2022 - 2023, thông qua tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư, đội ngũ Công an chính quy kiêm nhiệm cán bộ Đoàn cấp xã đã phát huy tốt vai trò xung kích của thanh niên trong tuyên truyền, vận động, giúp đỡ lực lượng Công an triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, thanh thiếu niên; hỗ trợ thanh niên hoàn lương trở về địa phương sinh sống; quản lý, giáo dục, giúp đỡ thanh niên chậm tiến; hỗ trợ học bổng, cải thiện khẩu phần ăn cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số.

Nhiều mô hình, công trình, phần việc thanh niên được triển khai và phát huy hiệu quả trong thực tiễn…

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã ban hành Nghị quyết số 12 và Chỉ thị số 11 về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

dsc_1479.jpg
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CA

Trong đó, một trong những giải pháp hiệu quả là giới thiệu Công an chính quy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn xã, phường, thị trấn để phát huy vai trò của thanh thiếu niên tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Mặc dù mới triển khai trong khoảng thời gian ngắn nhưng có thể khẳng định đây là chủ trương đúng đắn và đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu cấp uỷ, lãnh đạo, tổ chức Đoàn các cấp trong CAND cần tiếp tục quán triệt, nhận thức một cách đúng đắn, đầy đủ về ý nghĩa chiến lược của chủ trương giới thiệu Công an chính quy tham gia cơ quan lãnh đạo của Đoàn, Hội trên địa bàn dân cư.

20-can-bo-doan-vien-duoc-tuyen-duong-guong-mat-tre-cong-an-tieu-bieu-nam-2023.jpg
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao giải thưởng "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" năm 2023 tặng 20 cá nhân. Ảnh: CA

Từ đó đề ra giải pháp cụ thể, quyết liệt trong tham mưu với các tỉnh, thành ủy và phối hợp với các tỉnh, thành đoàn hướng dẫn thành lập chi đoàn Công an xã, phường, thị trấn…

Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về xây dựng Công an cấp xã.

Công an các địa phương, nhất là Công an cấp huyện cần nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ cấu cán bộ Công an chính quy tham gia Ban Chấp hành Đoàn cấp xã phải có tính kế thừa về độ tuổi, đảm bảo tính liên tục, đáp ứng các tiêu chí, điều kiện và phù hợp với tình hình thực tiễn tại các đơn vị Công an cấp xã.

dsc_1283.jpg
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu thăm quan triển lãm ảnh "Tôi làm Công an xã".Ảnh CA

Thông qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Tổ chức Đoàn các cấp trong CAND cần nhận thức sâu sắc, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ về tình hình, nhiệm vụ công tác công an; từ đó phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động bám sát nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng; giáo dục, nêu cao ý thức tận tụy phục vụ nhân dân với tinh thần “trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” của cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an.

Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ Công an kiêm nhiệm các chức danh Đoàn, Hội trên địa bàn dân cư; định kỳ cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Đoàn, Hội các cấp tổ chức…

Nhân dịp này, 20 cán bộ, đoàn viên thanh niên đã được tuyên dương, tặng thưởng "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" năm 2023.

Bên cạnh đó, 12 tập thể, 24 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong triển khai chủ trương giới thiệu Công an chính quy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn Thanh niên xã, phường, thị trấn từ tháng 1-2022 đến nay.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng các cán bộ, đoàn viên thanh niên được tuyên dương và các tập thể, cá nhân xuất sắc được khen thưởng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.