2 xe tải trọng lớn chạy qua cầu treo Phước Cát

(PLO)- Camera ghi lại cảnh xe tải trọng lớn chạy qua cầu treo Phước Cát, nối hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Phước, trong khi cầu treo này chỉ cho phép xe có tải trọng 5 tấn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-4, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng đã vào cuộc xác minh thông tin xe tải trọng lớn chạy qua cầu treo Phước Cát, thị trấn Phước Cát, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Triệu tập tài xế chạy xe nghi quá tải qua cầu treo Phước Cát
Chiếc xe được cho là có tải trọng lớn chạy qua cầu treo Phước Cát.

Ngày 31-3, người dân thôn 4, xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước phát hiện và ghi lại cảnh 2 xe tải (loại đầu kéo) biển số 35H-024.44 và 49C-332.10 chạy qua cầu treo Phước Cát. Trong khi cầu treo này chỉ cho phép xe có tải trọng 5 tấn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Madagui (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) đã phối hợp với Trạm CSGT Đồng Phú (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước) lập tức vào cuộc xác minh.

Đến sáng 2-4, công an 2 tỉnh đã mời tài xế, chủ xe nói trên đến cơ quan công an làm việc để làm rõ nội dung phản ánh.

cau-treo-phuoc-cat-1.jpg
Biển báo tải trọng cầu treo Phước cát đã hư hỏng.

Theo giải thích ban đầu của chủ xe, do biển báo đặt 2 bên cầu đã hư hỏng, xuống cấp nên tài xế đã không nhận diện được biển tải trọng nói trên. Thời điểm qua cầu, cả 2 xe không chở hàng.

Vụ việc đang được công an 2 tỉnh phối hợp làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cầu treo Phước Cát nối địa bàn 2 tỉnh Lâm Đồng và Bình Phước, hiện đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Hiện, tỉnh Lâm Đồng đang thi công, xây dựng cầu mới để thay thế cầu treo này và 2 xe tải nói trên đang chở vật liệu cho công trình này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.