2 siêu bão nối đuôi nhau tiến vào biển Đông

(PLO)- Bão Sarika đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km thì một cơn bão khác mới hình thành cũng đang hướng về phía biển Đông.

Trong khi bão Sarika (bão số 7) đang tiến vào biển Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía đông thì một cơn bão khác mang tên quốc tế là Hải Mã hình thành ngoài khơi đảo Luzon (Philippines) với cường độ cực mạnh hướng về phía biển Đông.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết hồi 10 giờ ngày 17-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150 km/giờ), giật cấp 16.

Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 10 giờ ngày 18-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông, trên đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16-17.

Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): Phía Bắc Vĩ tuyến 14,50N và phía Đông Kinh tuyến 108,00E. Vùng gió mạnh từ cấp 8 trở lên phía Bắc Vĩ tuyến 15,50N và phía Đông Kinh tuyến 108,50E. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Từ đêm nay (17-10), ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; riêng vùng biển phía đông vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Bão số 7 có sức mạnh tàn phá tương đương với bão Hải Yến vào năm 2012. Ảnh: NHCMF

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và đi vào vịnh Bắc Bộ. Đến 10 giờ ngày 19-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh - Nam Định khoảng 100 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14-15.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) trong ngày 18-10 còn có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 16-17; biển động dữ dội.

Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14-15; biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3. Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km.

Trong khi lúc 10 giờ sáng nay (17-10), ngoài khơi biển Philippines đã hình thành bão Hải Mã với cường độ cực mạnh đang tiến thẳng Luzon (Philippines) trước khi vào biển Đông giật cấp 15-16.

Hai siêu bão nối đuôi nhau tiến về biển Đông với cường độ cực mạnh. Ảnh: Cơ quan khí tượng Nhật Bản

Theo đó, dự báo  vào khoảng 15 giờ chiều nay bão Hải Mã ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc, 133,8 độ Kinh Đông. Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản vào khoảng ngày 20-10, cơn bão Hải Mã sẽ vượt qua quần đảo Luzon (Philippines) tiến thẳng vào biển Đông với cường độ mạnh, hoạt động trên phạm vi rộng lớn.

 

Trong một diễn biến khác, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai sáng nay (17-10) cho biết lũ miền Trung trong những ngày qua đã làm 25 người chết, bốn người mất tích, hơn 120.000 ngôi nhà vẫn chìm trong dòng nước lũ.

Trước cảnh lũ tàn phá tan hoang nhiều ngôi làng, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều phương án cứu trợ, cứu hộ đồng thời người dân cả nước đang tiếp tục ủng hộ người dân miền Trung bằng tiền, vật chất sớm vượt qua cơn bĩ cực để hồi sinh sau lũ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.