2 phường ở TP.HCM không có tệ nạn ma túy

(PLO)- Phường Thủ Thiêm và phường An Lợi Đông (TP Thủ Đức) không có người nghiện trong khi phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức) có 141 người.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu vừa ký văn bản khẩn gửi Bộ Công an về kết quả phân loại địa bàn phường, xã, thị trấn trọng điểm về ma túy năm 2020 trên địa bàn TP.

Văn bản của UBND TP.HCM gửi Bộ Công an. Ảnh: TL

Theo kết quả phân loại, có 9 phường, xã, thị trấn ở TP.HCM là địa bàn trọng điểm loại I về ma túy; có 47 phường, xã, thị trấn loại II; có 181 phường, xã, thị trấn loại III và 73 phường, xã, thị trấn được phân loại là địa bàn có tệ nạn ma túy.

Kết quả phân loại cũng cho thấy tại TP.HCM có hai địa bàn được đánh giá không có tệ nạn ma túy là phường Thủ Thiêm và phường An Lợi Đông (TP Thủ Đức). Theo lý giải của UBND TP, đây là hai địa bàn không có người nghiện và không có hoạt động tội phạm về ma túy.

Đứng đầu về số người nghiện ma túy thuộc về phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức) với 141 người nghiện. Tiếp theo là xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) có 116 người nghiện, phường 7 (quận Phú Nhuận) có 115 người nghiện, phường Long Trường (TP Thủ Đức) có 113 người, phường 1 và phường 14 (quận 8) đều có trên 100 người nghiện.

Về tụ điểm ma túy, cao nhất thuộc về phường Võ Thị Sáu (quận 3) với 5 tụ điểm, phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) với 3 tụ điểm ma túy, phường 10 (quận 11) cũng có 3 tụ điểm ma túy. Các phường, xã, thị trấn còn lại được phân loại theo từng tiêu chí khác nhau để đánh giá mức độ về tệ nạn ma túy.

Tiêu chí phân loại địa bàn trọng điểm về ma túy:

Với địa bàn trọng điểm loại I, nếu có một trong các tiêu chí sau: có từ 100 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý trở lên; có từ 5 tụ điểm ma túy trở lên; có diện tích trồng cây có chứa chất ma túy từ 2.000 m2 trở lên…

Với địa bàn trọng điểm loại II, nếu có một trong các tiêu chí sau: có từ 60 người nghiện đến dưới 100 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý; có từ 3-4 tụ điểm tệ nạn ma túy; có diệc tích trồng cây có chứa chất ma túy từ 1.000 m2 trở lên…

Với địa bàn trọng điểm loại III, nếu có một trong các tiêu chí sau: có từ 20- dưới 60 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý; có từ 1-2 tụ điểm tệ nạn ma túy; diện tích trồng cây có chứa chất ma túy dưới 1.000 m2…

Với xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy: là những xã, phường, thị trấn có dưới 20 người nghiện ma túy, không có hoặc có nhưng ở mức thấp hơn so với các tiêu chí trọng điểm loại III.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.