2 người ôm can nhựa được cứu sống cách vị trí tàu chìm gần 40 km

(PLO)- UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu đơn vị liên quan lập danh sách các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác cứu nạn thành công 22 ngư dân đảo Phú Quý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-4, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Chủ tịch UBND huyện đảo Phú Quý liên quan đến vụ việc cứu hộ, cứu nạn tàu cá BTh 97877 TS.

đảo Phú Quý
Bộ đội Biên phòng cứu sống 20 ngư dân trong đêm 1-4.

Theo đó, khoảng 18 h ngày 1-4, tàu cá BTh 97877 TS, hành nghề hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản đang hoạt động tại khu vực biển cách Nam đảo Phú Quý khoảng 27 hải lý thì bị phá nước, tàu bị chìm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Phú Quý chuẩn bị kíp tàu CN 09 BP 11.19.01 cùng 14 cán bộ, chiến sỹ ra hiện trường và huy động một số tàu cá của địa phương tổ chức, phối hợp cứu nạn.

Sau khoảng 18 giờ, các lực lượng tham gia cứu nạn đã cứu vớt thành công 22 lao động trên tàu cá bị nạn.

“Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời thăm hỏi, động viên tới 22 ngư dân cùng gia đình và giao UBND huyện đảo Phú Quý phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp ngư dân gặp nạn sớm ổn định, tiếp tục vươn khơi, bám biển; hướng dẫn, hỗ trợ chủ tàu gặp nạn hoàn thiện các thủ tục về bảo hiểm theo quy định của pháp luật” - công văn nêu.

dao-phu-quy (2).jpg
Tàu CN 09 đưa 20 ngư dân được cứu sống về đảo Phú Quý.

UBND tỉnh cũng yêu cầu thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn ở Trung ương, địa phương thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo các loại hình thiên tai thường xảy ra trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là gió mạnh, sóng lớn trên biển. Kịp thời cảnh báo cho chính quyền địa phương và nhân dân chủ động phòng, tránh, ứng phó.

Đơn vị này cũng được giao khẩn trương phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND huyện Phú Quý đề xuất danh sách các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác cứu hộ, cứu nạn tàu cá BTh 97877 TS trình cấp thẩm quyền khen thưởng kịp thời theo quy định.

Như PLO đã đưa, khoảng 18 giờ ngày 1-4, tàu cá BTh 97877 TS do ông Mai Văn Hiến (50 tuổi; ngụ xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý) làm thuyền trưởng, trên tàu có 22 người đang hoạt động trên vùng biển Phú Quý thì bị phá nước.Thuyền trưởng đã phát tín hiệu đề nghị hỗ trợ cứu nạn khẩn cấp.

Đến khoảng 22 giờ 50 phút cùng ngày, Bộ đội Biên phòng đã tiếp cận được tàu cá gặp nạn và cứu vớt 20 ngư dân, còn lại hai người mất tích.

dao-phu-quy (3).jpg
Dự kiến trong ngày 3-4, 2 ngư dân may mắn được cứu sống sẽ về đến đảo Phú Quý.

Tàu CN 09 BP đã đưa 20 ngư dân vào bờ và triển khai thông báo cho các tàu thuyền đi qua tọa độ trên chú ý quan sát cứu hộ.

Đến 13 giờ ngày 2-4, tàu cá BĐ-98186TS của tỉnh Bình Định phát hiện cứu sống hai ngư dân đang ôm can nhựa trôi dạt trên biển cách hiện trường bị nạn khoảng 20 hải lý.

Sau khi nhận tin báo, Bộ đội Biên phòng đã liên lạc với tàu hậu cần BTh-97127 tiếp cận đưa hai ngư dân may mắn được cứu sống về đảo Phú Quý.

Dự kiến trong ngày 3-4, hai ngư dân Đặng Văn Tấn và Nguyễn Trung Tuy sẽ về đến đảo Phú Quý.

Được biết cả hai ngư dân vừa được cứu sống đều ôm can nhựa lênh đênh gần 20 giờ trên biển và cách xa hiện trường tàu chìm ban đầu đến gần 40 km.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.