2 người mất hơn 1,3 tỷ đồng vì bị lừa xuất khẩu lao động qua Mỹ

(PLO)- Hai nạn nhân tố cáo việc đã nộp tổng cộng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng nhưng không được đi xuất khẩu lao động sang Mỹ.

Ngày 29-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua pháp nhân Công ty TNHH MTV Bluekeystone Immigration & Investment Consulting Việt Nam (viết tắt Công ty Bluekeystone) có trụ sở ở 179 Nguyễn Cư Trinh (phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM).

Theo đó, hai cá nhân là ông NHP và ông NVT đã tố giác ông Nguyễn Trọng Nguyên và bà Lê Thanh Tuyền, với tư cách là chủ sở hữu của Công ty Bluekeystone, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 652.556.000 đồng của ông P. và số tiền 652.504.000 đồng của ông T.

Tuy nhiên, sau khi ký kết các hợp đồng và thu tiền, ông Nguyên và bà Tuyền không thực hiện bất kỳ nội dung nào theo các thỏa thuận đã ký kết. Các nạn nhân tá hỏa liên hệ thì cả hai người này cắt đứt tất cả liên lạc.

Theo điều tra, năm năm trước, ông P. có nhu cầu đi xuất khẩu lao động sang Mỹ. Qua tìm hiểu trên mạng, người này thấy Công ty Bluekeystone quảng cáo có chức năng làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động theo diện EB-3 nên liên hệ.

Cuối năm 2016, ông Phong đến văn phòng công ty này ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 để gặp với Tuyền – Giám đốc công ty và Nguyên – Giám đốc điều hành.

Qua trao đổi, Tuyền và Nguyên cho biết Công ty Bluekeystone có chức năng đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Mỹ theo diện EB-3 và cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các thủ tục để vị khách được đi xuất khẩu lao động trong vòng 24 đến 30 tháng.

Tin tưởng vào lời quảng cáo, giới thiệu của Tuyền và Nguyên, ông P. đã đồng ý ký hợp đồng với Nguyên với giá trị là hơn một tỉ đồng. Thanh toán theo từng đợt kế tiếp.

Với trường hợp của ông T. cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Do thấy ông P. là anh rể có làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động sang Mỹ tại Công ty Bluekeystone nên cũng liên hệ và làm việc với Tuyền và Nguyên.

Cả hai nạn nhân sau đó không liên hệ được đã tố cáo Tuyền và Nguyên lên cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.  

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định Công ty TNHH MTV Bluekeystone Immigration & Investment Consulting Việt Nam do Lê Thanh Tuyền làm chủ sở hữu, người đại diện pháp luật với chức danh là giám đốc.

Công ty này không được Cục quản lý lao động nước ngoài - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, Tuyền và Nguyên vẫn sử dụng pháp nhân công ty này để ký hợp đồng với ông P. và ông T. để đi Mỹ xuất khẩu lao động, thu tổng cộng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.

Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra và phát thông báo truy tìm với Nguyễn Trọng Nguyên và bà Lê Thanh Tuyền để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.