2 người chết, hơn 2.800 hộ bị ngập trong lũ tại Nghệ An

(PLO)- Trong ngày 15-10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa to và rất to dẫn đến nước lũ cuốn chết một học sinh lớp 8 và một người đàn ông. Tại Hà Tĩnh có hai người chết và một người mất tích.

Khoảng 6 giờ 30 sáng 15-10, em Phạm Ngọc Hoàng (học sinh lớp 8B Trường THCS Nam Kim, trú xóm Tam Giáp, xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, Nghệ An) trên đường đi học thì bị nước lũ cuốn trôi. Lúc này một người đi đường phát hiện em Hoàng bị lũ cuốn đã lao theo để cứu nhưng do nước chảy xiết không kịp vớt được em Hoàng. Sau một giờ đồng hồ, lực lượng tìm kiếm cứu nạn mới tìm vớt được thi thể em Hoàng và bàn giao cho gia đình tổ chức lễ mai táng.

ngập do mưa lũ tại nghệ an

Hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 35 xã bị cô lập do lũ dâng. Ảnh: NTV

Chiều cùng ngày, trên địa bàn huyện Yên Thành (Nghệ An) có mưa lớn khiến nước lũ dâng nhanh. Anh Nguyễn Vĩnh Hà (45 tuổi, trú xóm 16, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành) đi qua một đập tràn trong xã bị nước cuốn theo dòng nước lũ.

Gần một giờ đồng hồ, thi thể anh Hà được người thân và lực lượng cứu nạn tìm thấy cách xã vị trí bị nước cuốn trôi khoảng 30 m phía hạ nguồn.

Gia đình anh Hà thuộc diện hộ nghèo, anh ra đi trong mưa lũ để lại người vợ bệnh tật với ba đứa con nhỏ.

xe cứu hỏa cứu lũ

Xe cứu hỏa ở TP Vinh (Nghệ An) cũng được điều động đi bơm nước cứu các căn nhà bị ngập sâu tầng hầm. Ảnh: Đ.Lam

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp với rìa bắc của rãnh áp thấp có trục qua Trung Bộ nối với tâm vùng áp thấp trên đất liền nên thời tiết trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 13 đến ngày 15-10, có mưa to đến rất to, tập trung ở hạ du lưu vực sông Cả.

Lượng mưa từ ngày 13 đến 13 giờ ngày 15-10 phổ biến từ 100 mm đến trên 400 mm, cụ thể tại một số trạm như sau: Vinh 363,0 mm; Chợ Tràng (Hưng Nguyên) 409,0 mm; Nam Đàn 321,0 mm; Đô Lương 252,0 mm; Con Cuông 125,0 mm; Quế Phong 111,0 mm, Quỳnh Lưu 113,8 mm. Đặc biệt từ đêm 14 đến sáng 15-10, lượng mưa một số trạm đo được tại Hưng Nguyên, TP Vinh…trên 300 mm.

Hiện nay ở Nghệ An đã có 2.835 hộ (các phường Bến Thủy, Cửa Nam, Đội Cung, Hồng Sơn, Hưng Bình, Lê Lợi, Quán Bàu, Trung Đô, Vinh Tân và xã Hưng Chính, Nghi Kim của TP Vinh) bị ngập lụt. Số hộ dân bị sát lở đất phải di dời là ba hộ (xóm 5, xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn do bị sạt lở đất). 815 ha lúa bị ngập và 7.000 ha rau màu chìm trong biển nước. Chi cục Thủy sản Nghệ An cho biết diện tích nuôi cá, tôm bị ngập: 1.971 ha.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An có 3.979 phương tiện trên 19.895 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Hiện nay tất cả phương tiện đang neo đậu tại bến và đã nhận được thông tin vị trí và hướng đi của bão Sarika.

lũ ngập tại nghệ an

Lũ chia cắt đường ở huyện Thanh Chương (Nghệ An). Ảnh: CH

- Tại Hà Tĩnh, đến tối nay đã có ba người chết, đó là anh Trần Văn Trung (31 tuổi, ở thôn 6, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) - bị đuối nước do sẩy chân trong lúc sang giúp hàng xóm di dời tài sản. Người thứ hai là chị Nguyễn Thị Loa (34 tuổi, ở khối phố 1, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) - bị đuối nước do lật thuyền. Cuối cùng là anh Thân Văn Thuần (30 tuổi, thôn Chi Lễ, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) - bị nước cuốn trôi sau khi sẩy chân tại kênh Lim Cảm.

Có 24.158 hộ ở 93 xã trên địa bàn chín huyện, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) bị ngập lụt. Nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh đang ách tắc và gần 20 km đường sắt Bắc - Nam (đoạn qua huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) bị sạt lở.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.