2 món quà đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng đồng bào A Lưới

(PLO)- Chính quyền, người dân xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế còn nhớ mãi chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào 10 năm trước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi mãi mãi, không ai bảo ai, nhiều người dân ở rẻo cao xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế lại đến Nhà Gươl truyền thống. Họ cùng nhau nhắc lại kỷ niệm về 10 năm trước, ngày Tổng Bí thư đến thăm và làm việc tại địa phương này.

Căn Nhà Gươl truyền thống này cùng với cây cầu Ưng Hoong là hai món quà mà Tổng Bí thư dành tặng cho người dân trong chuyến công tác đó. Nhiều năm qua, căn nhà ấy trở thành nơi sinh hoạt không thể thiếu trong đời sống văn hóa và cây cầu đã nâng nhịp bước người dân mỗi ngày.

Khắc ghi lời dặn của Tổng Bí thư

Cách đây hơn 10 năm, vào ngày 17-3-2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác đến thăm xã Hồng Hạ. Biết tin, bà con địa phương vô cùng phấn khởi, mọi người đều mong chờ để được gặp Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm cán bộ, nhân dân xã Hồng Hạ vào năm 2014. Ảnh: UBND TTH
2-mon-qua-y-nghia-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-danh-tang-dong-bao-vung-cao-a-luoi (7).jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc ở xã Hồng Hạ. Ảnh: UBND TTH

Xã Hồng Hạ khi đó là một trong những địa phương khó khăn của tỉnh, toàn xã chỉ có 386 hộ với 1.632 nhân khẩu sống ở 5 thôn bản, với 5 dân tộc là Cơ Tu, Pa Cô, Pahy, Tà Ôi và Kinh, cùng sinh sống.

Ông Hồ Viết Lương, Chủ tịch UBND xã Hồng Hạ (khi đó là Bí thư Đảng ủy xã), nhớ lại trong buổi nói chuyện với cán bộ và nhân dân xã, có một câu nói của Tổng Bí thư đã in đậm vào cả cuộc đời ông cũng như bà con nhân dân nơi đây, đó là:

"Đồng bào các dân tộc xã Hồng Hạ đoàn kết hơn nữa, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tích cực vươn lên không cam chịu đói nghèo, ai khá hơn thì phải vươn lên làm giàu…".

Hai món quà của Tổng Bí thư

Trong chuyến thăm này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã quý tặng cho đồng bào Hồng Hạ một Nhà Gươl truyền thống với kinh phí 7,4 tỉ đồng và cây cầu Ưng Hoong trị giá 13 tỉ đồng.

2-mon-qua-y-nghia-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-danh-tang-dong-bao-vung-cao-a-luoi (8).jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng 2 món quà ý nghĩa cho nhân dân Hồng Hạ. Ảnh: UBND TTH

Ông Lương cho biết, nhà Gươl là nơi người dân sinh hoạt cộng đồng, tổ chức sự kiện văn hóa lễ hội lớn và nơi các già làng bàn thảo, quyết định các công việc lớn của làng.

"Từ khi có nhà Gươl, nơi đây trở thành điểm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, phục vụ du lịch cộng đồng" - ông Lương nói.

Còn đối với cây cầu Ưng Hoong, nó đã giúp việc đi lại của người dân được thuận tiện hơn rất nhiều, nhất là vào mùa mưa bão. Cây cầu đã góp phần thúc đẩy việc phát triển chăn nuôi, sản xuất, trồng trọt của người dân trên địa bàn xã.

2-mon-qua-y-nghia-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-danh-tang-dong-bao-vung-cao-a-luoi (4).jpg
Người dân đến Nhà Gươl truyền thống để dọn dẹp vệ sinh. Ảnh: HL

Ông Lương cho biết, khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần thì cán bộ nhân dân xã ai cũng buồn và tiếc thương. Từ sáng sớm hôm 20-7, cán bộ, nhân dân tập trung tại nhà Gươl để dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa cây xanh, ai cũng bùi ngùi, thương tiếc.

"Món quà mà Tổng Bí thư quý tặng là niềm tự hào, động lực để người dân, cán bộ đoàn kết vươn lên, như lời Tổng Bí thư căn dặn", ông Lương chia sẻ.

Chủ tịch UBND xã Hồng Hạ cho hay, trong thời gian qua cùng với sự quan tâm Đảng, Nhà nước, thì tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho đồng bào xã Hồng Hạ vô cùng lớn lao. Từ đó, chính quyền địa phương, người dân luôn phấn đấu đưa quê hương Hồng Hạ khởi sắc từng ngày.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.