2 lão nông chống tiêu cực tiếp tục chờ khen thưởng

(PL)- Chỉ có một văn bản trả lời là ông Nguyễn Tiến Lãng và ông Nguyễn Công Uẩn có chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước hay không để hoàn tất thủ tục khen thưởng nhưng bao ngày qua Bắc Ninh vẫn chưa ký.

Đã hơn 10 ngày qua kể từ khi chúng tôi đăng bài “Hai lão nông “khui” gần 3.000 hồ sơ thương binh giả”, đến nay ông Nguyễn Tiến Lãng và Nguyễn Công Uẩn (Thuận Thành, Bắc Ninh) vẫn phải tiếp tục đợi bằng khen của bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH (hai ông đã chờ đợi trước đó hai năm). Nguyên nhân chính là do tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa ký duyệt phần văn bản liên quan để hoàn tất thủ tục khen thưởng theo đề nghị của Bộ LĐ-TB&XH.

Chưa ký vì lãnh đạo bận họp (?)

Thành tích của ông Uẩn và ông Lãng đã được Bộ LĐ-TB&XH ghi nhận. Tuy nhiên, để khen thưởng cho hai ông theo Thông tư liên tịch 0/2015 của Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng phải có văn bản hiệp y. Vì vậy, trong năm 2015 và 2016, Bộ LĐ-TB&XH đã có hai văn bản gửi tỉnh Bắc Ninh xin ý kiến hiệp y về tình hình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại địa phương của hai ông nhưng đều không được hồi đáp.

Sau khi báo chí vào cuộc, tỉnh Bắc Ninh cho rằng hai năm qua họ “chưa từng nhận được văn bản của Bộ” (?!).

Tuy nhiên, khi nhiều cơ quan ngôn luận lên tiếng, ông Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh Bắc Ninh, chỉ đạo Sở Nội vụ tiến hành trả lời văn bản của Bộ LĐ-TB&XH dựa trên thông tin báo nêu. Sau đó, Sở Nội vụ yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND huyện Thuận Thành xem xét về chế độ, chính sách cho hai ông.

Tuy nhiên, đến chiều tối 18-5, trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh cho hay Bắc Ninh vẫn chưa ký duyệt văn bản này. Hiện văn bản này đang trong quá trình dự thảo và lãnh đạo tỉnh vẫn chưa ký vì bận họp (!?).

Ông Nguyễn Tiến Lãng (trái) và ông Nguyễn Công Uẩn phải tiếp tục chờ Bắc Ninh đến bao giờ để xét duyệt một văn bản đơn giản nhằm hoàn tất thủ tục khen thưởng? Ảnh:  VIẾT LONG

Không lẽ lại tiếp tục bế tắc sao?

Trước sự trì hoãn trên, Bộ LĐ-TB&XH cho hay rất sốt ruột và các đơn vị phụ trách công tác liên quan ở bộ này đã lập tức trình bộ trưởng hai phương án. Một là cho Bắc Ninh thời hạn cuối để gửi văn bản lên Bộ là ngày 25-5. Hai là Bộ sẽ trực tiếp cử cán bộ về làm việc với tỉnh Bắc Ninh để xác minh, hiệp y.

Bộ LĐ-TB&XH cũng cho rằng: Bộ chỉ yêu cầu tỉnh Bắc Ninh trả lời là ông Nguyễn Tiến Lãng và ông Nguyễn Công Uẩn có chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước hay không. Chỉ cần trả lời có hay không để Bộ khen thưởng chứ không cần tỉnh phải kiểm tra các hồ sơ, vì mọi thành tích đã được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Hiện ông Nguyễn Tiến Lãng và Nguyễn Công Uẩn đã 80 tuổi, sức khỏe yếu kém, ốm đau bệnh tật thường xuyên. Họ cũng đã chờ suốt hai năm nay để được Đảng, Nhà nước ghi nhận công lao.

Vì vậy việc khen thưởng cho hai lão nông không thể chậm trễ và kéo dài thêm một ngày nào nữa. Sự chậm trễ của Bắc Ninh trong xét duyệt một văn bản đơn giản như thế sẽ đặt thêm nhiều “dấu hỏi” trong việc khen thưởng cho người có công trong chống tiêu cực ở địa phương.

Trước tình hình này, chúng tôi cho rằng Bộ LĐ-TB&XH cần khẩn trương áp dụng các khả năng có thể nhất để trao thưởng cho hai ông Nguyễn Tiến Lãng và Nguyễn Công Uẩn với những thành tích chống tiêu cực của hai ông.

“Các cụ Nguyễn Tiến Lãng, Nguyễn Công Uẩn đã đấu tranh chống tham nhũng vì coi đó như là trách nhiệm của những công dân. Các cụ đã có thành tích xuất sắc trong công việc này. Khen thưởng các cụ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Đừng biến khen thưởng thành sự ban ơn ở đây!” - TS Nguyễn Sĩ Dũng nêu trên Pháp Luật TP.HCM.

Trước đó, ngày 8-5, báo Pháp Luật TP.HCM đăng bài về ông Nguyễn Tiến Lãng và Nguyễn Công Uẩn (cùng 80 tuổi, ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh). Cụ thể, năm 2010 hai ông đã tố cáo việc nhiều người không đi bộ đội hoặc chỉ bị tai nạn xe máy, cụt một ngón tay cũng được công nhận là thương binh.

Từ tố cáo của hai ông, ngày 21-4-2015, Bộ LĐ-TB&XH thông báo Công an tỉnh Bắc Ninh và Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã tiến hành khởi tố, điều tra các vụ án liên quan. Theo kết quả điều tra, số đối tượng khai man, giả mạo hồ sơ phải kiến nghị đình chỉ trợ cấp là 2.745 người, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 150 tỉ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước mỗi năm 20 tỉ đồng. Đặc biệt có 24 đối tượng bị xử lý hình sự.

Sau đó, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH tiến hành xét tặng bằng khen của bộ trưởng cho hai ông vì có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng. Tuy nhiên, Bộ LĐ-TB&XH đã hai lần có văn bản gửi UBND tỉnh Bắc Ninh xin ý kiến hiệp y về tình hình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại địa phương của hai ông nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

Ngày 26-4, Bộ LĐ-TB&XH có văn bản hỏi ý kiến của Cục Chống tham nhũng về hai trường hợp trên. Cục Chống tham nhũng ngay sau đó đã có văn bản gửi cho bộ này khẳng định việc khen thưởng ông Lãng và ông Uẩn thuộc thẩm quyền của bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.