2 cựu Viện trưởng VKS cấp huyện ở Kiên Giang bị đề nghị thi hành kỷ luật đảng

(PLO)- UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Chí Trung và khai trừ ông Nguyễn Thanh Đó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Kiên Giang phát đi Thông cáo báo chí nội dung kỳ họp thứ 28.

Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đã xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đảng đối với ông Nguyễn Chí Trung, nguyên Viện trưởng VKSND huyện An Biên (từ tháng 12-2021 đến tháng 9-2023) bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 2 cựu Viện trưởng VKSND huyện An Biên
UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Chí Trung và khai trừ ông ông Nguyễn Thanh Đó. Ảnh: CHÂU ANH

Theo UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang, ông Trung với vai trò là Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện An Biên nhưng đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, thiếu kiểm tra trong thực hiện công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự, công tác tạm giữ, tạm giam.

Mặt khác, có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, không truy cứu trách nhiệm người có tội, làm sai lệch hồ sơ vụ án và lợi dụng chức vụ, quyền hạn giam người trái pháp luật. Ngoài ra, ông Trung còn chỉ đạo thực hiện thống kê hình sự liên ngành và thanh quyết toán công tác thống kê không đúng quy định.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đảng đối với ông Nguyễn Thanh Đó, nguyên Bí thư chi bộ, nguyên Viện trưởng VKSND huyện An Biên bằng hình thức khai trừ.

Ông Đó được xác định đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhận hối lộ.

UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang nhận định: “Khuyết điểm, vi phạm của ông Đó đã gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi ông sinh hoạt, công tác”.

Giữa tháng 10-2024, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thanh Đó, cho tại ngoại, để điều tra tội nhận hối lộ.

Tại kỳ họp thứ 28, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đã đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm với Chi ủy Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Cạnh đó, kiểm điểm theo quy trình và có hình thức xử lý kỷ luật đối với 1 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 3 cá nhân và kiểm điểm xem xét trách nhiệm về hành chính đối với 1 cá nhân có liên quan.

Theo UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang, Chi ủy Hội Chữ thập đỏ tỉnh chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và giữ gìn đoàn kết thống nhất trong nội bộ, dẫn đến có đơn thư tố cáo nhiều lần, nhiều nơi. Lãnh đạo Hội thực hiện quy chế làm việc chưa nghiêm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đồng thời, chưa lãnh đạo tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; thiếu kiểm tra, giám sát trong tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, dẫn đến Hội có nhiều hạn chế, khuyết điểm trong công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý tài chính, tài sản.

UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang xác định ông Lưu Kim Oai, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, phải chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm vi phạm, như: Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác cán bộ, quy chế làm việc; quản lý và sử dụng tài chính không đúng quy định, trong đó có nguồn tiền tài trợ, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân.

Xem xét kết luận xác minh tài sản, thu nhập đối với 18 đảng viên, UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đề nghị rút kinh nghiệm 16 người, do kê khai chưa đúng biểu mẫu, thiếu thông tin, sai phương thức kê khai, thiếu giải trình rõ biến động về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. Đồng thời, kê khai lại bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.