2 con báo hoa mai được người lạ 'cho không' (?!)

(PLO)- Người quản lý nói hai con báo hoa mai được người lạ mang đến giao, không lấy tiền. Tuy nhiên, giám đốc công ty lại cho rằng mình không hề biết về sự tồn tại của hai con báo này, kể cả con báo lửa bị phát hiện không có giấy tờ hợp pháp.

Liên quan đến vụ ba con báo không có giấy tờ hợp pháp được phát hiện tại Công viên nước Củ Chi (thuộc Công ty TNHH XD MT DV Đặng Vinh) báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin ngày 30-8, hiện vụ việc đã được Cục Cảnh sát môi trường (C49) bàn giao cho Công an huyện Củ Chi để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo nguồn tin của PV, đến chiều tối qua, khi làm việc với đoàn công tác do C49 chủ trì, thông tin do những người liên quan đến vụ việc cung cấp vẫn không trùng khớp.

Báo hoa mai được nhốt tại khu vực nuôi hổ con ở Công viên nước Củ Chi. Theo chuyên gia về động vật hoang dã, báo hoa mai quý hiếm hơn cả hổ. Ảnh: TRUNG THANH

Cụ thể, ông LVN, quản lý thú của Công viên nước Chủ Chi, cho biết khoảng chín ngày trước, vào chiều tối có hai người đàn ông đi xe máy chở hai con báo hoa mai đến giao. Sau đó ông gọi điện thoại cho chủ tịch HĐQT công ty và được vị lãnh đạo cho phép tiếp nhận, không phải trả tiền cho hai người giao thú.

Tuy nhiên, ông ĐQT, Chủ tịch HĐQT công ty, lại cho rằng đến sáng 30-8, ông mới được người quản lý báo tin có hai người đàn ông chở đến ba con báo. Do không gặp được lãnh đạo công ty nên hai người này gửi thú lại, không để giấy tờ về nguồn gốc thú.

Báo lửa ở Công viên nước Củ Chi có một bàn chân trước bị đứt. Con thú này không rõ nguồn gốc, xuất xứ. PV Pháp Luật TP.HCM đã nhìn thấy con thú này ở Công viên nước Củ Chi từ hai tháng trước. Ảnh: TRUNG THANH

Trong khi đó, ông NKN, Giám đốc Công ty Đặng Vinh, người chịu trách nhiệm về pháp luật, lại cho rằng ông không được báo cáo thông tin về ba con báo nói trên. Do đó, ông không biết trong vườn thú có ba con thú quý hiếm nhưng không có giấy tờ về nguồn gốc.

“Thông tin do những người liên quan đến vụ này cung cấp có nhiều mâu thuẫn. Người quản lý nói hai người lạ chở hai con báo hoa mai đến nhưng chủ tịch HĐQT công ty lại nói tới ba con báo. Những vấn đề này sẽ được Công an huyện Củ Chi tiếp tục làm rõ trong quá trình điều tra, xử lý” - nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.